Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết số 14 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là quyết sách quan trọng, tạo nền tảng để du lịch Khánh Hòa bứt phá, hướng đến trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển tầm cỡ quốc tế.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa theo hướng chuyên nghiệp, thống nhất. Hình ảnh du lịch tỉnh sẽ gắn với biển đảo, các vịnh đẹp, yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm - Raglai, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
![]() |
| Hướng dẫn viên du lịch tại tháp Poklong Garai (Ảnh: Ngọc Vân) |
Sau hơn 9 năm triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Khánh Hòa đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng doanh thu du lịch ước 185.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 62,2%/năm, gấp khoảng hai lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước 49,6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 13,6 triệu lượt với tốc độ tăng trưởng bình quân 64,5%/năm.
Khánh Hòa định hướng xây dựng các khu, tuyến và điểm du lịch chất lượng cao theo mô hình “Một hành trình - Đa trải nghiệm”, nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và tỷ lệ khách quay lại.
Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản lý khách, quảng bá, thanh toán điện tử và hỗ trợ du khách.
![]() |
| Vịnh biển Vĩnh Hy. (Ảnh: Ngọc Vân) |
Nghị quyết số 14 với mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế chất lượng cao, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch. Các chỉ tiêu cụ thể gồm: Tổng thu từ khách du lịch khoảng 9 tỷ USD; tổng lượt khách đạt 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40 đến 45%; thời gian lưu trú bình quân 4 đến 5 ngày/khách; mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 đến 2 lần so với năm 2025; quy mô cơ sở lưu trú khoảng 100.000 phòng, với 75% đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao; tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp. Tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á.
Một số điểm đến du lịch hài lòng:
![]() |
| Du lịch hang Rái |
![]() |
| Khách du lịch ngoại quốc trải nghiệm dệt chiếu - làng nghề Nha Trang Xưa. (Ảnh: Ngọc Vân) |
![]() |
| Ẩm thực Việt tại làng nghề Nha Trang Xưa - bánh Xèo chảo. (Ảnh: Ngọc Vân) |