![]() |
| Các đại biểu làm nghi lễ dâng hương |
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương. Đây là kỳ lễ hội đặc biệt, diễn ra ngay sau khi quần thể di tích được UNESCO chính thức ghi danh là Di sản thế giới vào tháng 7/2025.
Huyền Quang Tôn giả và mạch nguồn văn hóa Trúc Lâm
Trong bài diễn văn khai mạc đầy xúc động, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BTC Lễ hội đã khơi gợi lại những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Côn Sơn - Kiếp Bạc từ thế kỷ 14 đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất của Thiền phái Trúc Lâm – một dòng thiền "nhập thế" thuần Việt, nơi kết tinh sức mạnh “Đông A” huyền thoại. Chính tư tưởng này đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi giúp quân dân Đại Việt giữ vững nền độc lập trước những cuộc ngoại xâm.
![]() |
| Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, nguyên lãnh đạo cùng đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương. |
Ngược dòng thời gian 692 năm về trước, Đệ Tam Tổ Huyền Quang (tên thật là Lý Đạo Tái) là một biểu tượng của trí tuệ và đức hạnh. Ngài đỗ Tiến sĩ từ năm 21 tuổi, làm quan tại Viện Hàn lâm nhưng đã từ bỏ vinh hoa để tìm về cội nguồn tâm linh. Cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa, Ngài đã đi khắp vạn dặm biên thùy để thuyết pháp, giảng kinh, củng cố niềm tin và sức mạnh dân tộc.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh trống khai hội |
Những năm tháng cuối đời tại chùa Côn Sơn, Ngài đã dựng Cửu Phẩm Liên Hoa, biên soạn kinh sách, biến nơi đây thành "chốn tổ" sánh ngang với Yên Tử, Vĩnh Nghiêm. "Sự viên tịch của Tổ Huyền Quang vào ngày 23 tháng Giêng năm 1334 không chỉ là nỗi mất mát của Phật giáo, mà đã trở thành cội nguồn của Lễ hội mùa Xuân, nơi triệu trái tim cùng hướng về nguồn cội," ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh. Việc UNESCO vinh danh quần thể này là Di sản thế giới vào năm 2025 chính là sự công nhận toàn cầu đối với một tôn giáo gắn liền với hòa bình và bản sắc dân tộc Việt.
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đọc diễn văn khai mạc |
Hải Phòng trong kỷ nguyên mới: Gắn kết di sản với khát vọng vươn mình
Lễ hội năm 2026 diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt. Sau dấu mốc hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, một không gian phát triển mới đã được mở ra, tạo nên vị thế "cực tăng trưởng" cho khu vực. Bài diễn văn của Trưởng BTC Lễ hội đã phác họa nên một bức tranh Hải Phòng đầy kiêu hãnh với những con số biết nói của năm 2025: GRDP tăng 11,81% (đứng thứ 2 toàn quốc), quy mô kinh tế đạt xấp xỉ 30 tỷ USD và thu ngân sách nội địa lần đầu tiên vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng.
![]() |
| Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc |
Tuy nhiên, song song với sự phát triển thần tốc về kinh tế, Hải Phòng vẫn xác định di sản văn hóa là "phần hồn" cốt lõi. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố cam kết bảo tồn và tôn tạo các báu vật quốc gia như Bia Thanh Hư Động, bộ tượng Tam Thế Phật và các danh thắng như Quần đảo Cát Bà, động Kính Chủ... để gìn giữ cho muôn đời sau.
![]() |
| Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc. |
Ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định: "Lịch sử hào hùng đã để lại cho Hải Phòng những di sản vô giá. Chúng tôi xác định bảo tồn văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa để gìn giữ bản sắc, vừa tạo động lực phát triển du lịch, đưa Hải Phòng vững tin cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."
![]() |
| Đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương tham dự. |
Trong tiếng trống hội rộn rã và khói trầm bảng lảng, lời tuyên bố khai hội của vị lãnh đạo thành phố như một lời hứa với tiền nhân, một lời cam kết với tương lai. Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa xuân này không chỉ là điểm đến tâm linh, mà còn là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết, khơi dậy khát vọng và hoài bão của một thành phố đang vươn tầm quốc tế nhưng vẫn vẹn nguyên lòng hiếu kính với cha ông.
![]() |
| Đông đảo du khách thập phương tham dự. |
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 sẽ tiếp diễn với các nghi lễ truyền thống như Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, Lễ rước bánh chưng bánh giầy và các hoạt động văn hóa đặc sắc, hứa hẹn mang đến một mùa xuân an lạc, rực rỡ cho nhân dân và du khách.