Công an Phú Thọ tổ chức thành công kỳ sát hạch lái xe đầu tiên Thi bằng lái không còn dễ: Đề mới, điểm liệt và bài học đắt giá |
Trong bối cảnh nhu cầu cấp giấy phép lái xe ngày càng tăng cao, ngành Giao thông Vận tải và lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có những nỗ lực đáng ghi nhận. Từ ngày 19/4 đến 30/7, gần 2.000 kỳ sát hạch đã được tổ chức trên cả nước, thu hút hơn 713.000 học viên tham gia. Đáng mừng là tỷ lệ đạt sát hạch lên tới gần 70% (69,7%), một con số tích cực thể hiện chất lượng đào tạo và sự chuẩn bị của học viên. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hàng trăm nghìn người dân mong muốn có bằng lái hợp lệ.
![]() |
Hơn 713.000 học viên hoàn thành kỳ thi sát hạch lái xe. (Ảnh: Minh hoạ) |
Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin, Công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức các kỳ sát hạch một cách tích cực và hiệu quả. Các địa phương dẫn đầu về số lượng kỳ sát hạch và hồ sơ được giải quyết bao gồm những đô thị lớn và các tỉnh có mật độ dân cư cao. Đứng đầu là TP. Hồ Chí Minh với 298 kỳ sát hạch và 111.060 hồ sơ. Tiếp theo là Cần Thơ (126 kỳ, 45.591 hồ sơ), Lâm Đồng (112 kỳ, 51.207 hồ sơ), Gia Lai (97 kỳ, 31.031 hồ sơ), Đồng Nai (62 kỳ, 26.452 hồ sơ), Đắk Lắk (69 kỳ, 29.740 hồ sơ), Hải Phòng (89 kỳ, 35.783 hồ sơ), Nghệ An (79 kỳ, 26.600 hồ sơ), Tây Ninh (59 kỳ, 24.367 hồ sơ) và Vĩnh Long (50 kỳ, 25.008 hồ sơ). Những con số này minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các đơn vị trong việc đáp ứng nhu cầu cấp bằng lái, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông.
Mặc dù có những kết quả tích cực, thị trường đào tạo và sát hạch lái xe vẫn còn tồn tại một thách thức lớn: hàng chục nghìn hồ sơ tồn đọng. Cụ thể, đến nay vẫn còn 36.840 trường hợp đã hoàn thành chương trình đào tạo trước ngày 1/3/2025 nhưng chưa được tổ chức sát hạch. Trong số này, 26.502 hồ sơ thuộc hạng C, chiếm tỷ lệ đáng kể 72,6%. Đây là vấn đề cần được ưu tiên giải quyết để tránh gây bức xúc cho người dân và đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ.
Trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn này, 14 địa phương đã hoàn thành xuất sắc việc giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng trước ngày 1/3/2025. Các tỉnh/thành phố này bao gồm Bắc Ninh (6.782 hồ sơ), Cà Mau (1.987 hồ sơ), Lào Cai (5.438 hồ sơ), Ninh Bình (9.235 hồ sơ), Quảng Trị (1.922 hồ sơ), Sơn La (9.569 hồ sơ), Thái Nguyên (6.294 hồ sơ), Điện Biên (505 hồ sơ), Đồng Nai (13.033 hồ sơ), Thanh Hóa (11.413 hồ sơ), TP. Huế (9.140 hồ sơ), Tuyên Quang (13.085 hồ sơ) và Nghệ An (1.091 hồ sơ). Sự chủ động của các địa phương này là bài học kinh nghiệm quý báu cho những nơi khác.
Để giải quyết dứt điểm số hồ sơ tồn đọng còn lại, đặc biệt là hạng C, Công an các địa phương đang tiếp tục tổ chức sát hạch và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2025. Đây là một cam kết quan trọng nhằm đảm bảo không còn tình trạng học viên phải chờ đợi quá lâu sau khi hoàn thành khóa đào tạo.
Tình trạng hồ sơ tồn đọng, đặc biệt ở hạng C (lái xe tải), cho thấy áp lực lớn về cơ sở vật chất và nguồn lực tổ chức sát hạch. Việc giải quyết dứt điểm không chỉ giúp người dân sớm có bằng lái mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành vận tải và logistics.