Hòa Bình: Trải nghiệm Bay dù lượn trên “Trời Mây Xứ Mường”

23:55 30/04/2022

Ngày 29/4/2022, hơn 40 phi công dù lượn Hà Nội đã tham gia “Chương trình trải nghiệm bay dù lượn “Trời mây Xứ Mường” tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình, Hòa Bình. Chương trình do UBND thành phố Hòa Bình phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh, Công ty CP Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội Dù lượn TP Hà Nội tổ chức nhân dịp chào mừng 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước.

 

Bay giữa “Trời mây Xứ Mường”.
Bay giữa “Trời mây Xứ Mường”.

Chào mừng tỉnh Hòa Bình đăng cai môn xe đạp trong Chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; hưởng ứng trình Kích cầu du lịch “Hòa Bình, điểm đến du lịch an toàn – Trải nghiệm trọn vẹn” theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. UBND thành phố Hòa Bình phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh, Công ty CP Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội Dù lượn TP Hà Nội tổ chức “Chương trình trải nghiệm bay dù lượn “Trời mây Xứ Mường” tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình, Hòa Bình. 

Núi Viên Nam có độ cao trên 1.000 m, đây là một trong những điểm chơi dù lượn đẹp, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Anh Vũ Chiến Thắng (Hà Nội), một phi công dù lượn tự do, người đã từng chinh phục độ cao 3.500m, với đường bay trên 80km tại điểm bay Tam Đường (Lai Châu); bay trong thời gian 8 giờ liền ở điểm bay Linh Trường, Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Vũ Chiến Thắng cho biết: Dù lượn là bộ môn thể thao mạo hiểm, cảm giác mạnh, dành cho những người đam mê chinh phục bầu trời. Hiện nay ở nước ta có một số điểm chơi dù lượn đẹp mà anh đã từng tham gia bay, như: Đồi Bù, Chương Mỹ, Hà Nội; Linh Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa; Khau Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái; Tam Đường, Lai Châu; Hoành Bồ, Sơn Dương, Quảng Ninh; Núi Bãi Nhà, Lạc Sơn, Hòa Bình. Nói về điểm bay núi Viên Nam, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình Phi công dù lượn Vũ Chiến Thắng chia sẻ: Đây là điểm dù lượn lý tưởng, có nhiều lợi thế, gần Hà Nội, phong cảnh thiên nhiên hữu tình.  

Về đích
Về đích.

Nữ phi công trẻ Đào Thị Thảo (Hà Nội) cho biết: Bay từ đỉnh núi Viên Nam, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh hồ Hòa Bình, thành phố trẻ bên sông Đà và những bản làng của đồng bào dân tộc Mường ẩn hiện trong những đám mây trắng bồng bềnh. Chuyến bay khảo nghiệm “Trời mây Xứ Mường” hôm nay rất ấn tượng khó quên về một vùng đất sơn thủy, hữu tình, núi non trùng điệp. Và, âm hưởng tiếng cồng chiêng, lời ca hát đúm mượt mà, đầm ấm của các thôn nữ như nâng cánh dù lượn trên trời mây Xứ Mường Hòa Bình bay cao hơn, xa hơn. 

Măng đắng, rau sắn muối dưa, sản phẩm đặc trưng của xứ Mường được du khách ưa chuộng
Măng đắng, rau sắn muối dưa, sản phẩm đặc trưng của xứ Mường được du khách ưa chuộng.

Cùng với hoạt động trải nghiệm bay dù lượn, tại đây còn diễn ra ngày hội thể dục, thể thao của địa phương. Với các trò chơi dân dan như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, hội thi gói bánh chưng, đan lát, các gian hàng ẩm thực vùng Tây Bắc; sản phẩm OCOP của địa phương.

Nguyễn Hồng Bài