Triển lãm “Tình hữu nghị kết nối bằng ánh sáng - Câu chuyện của hai dân tộc dưới chòm sao Bắc Đẩu” do Hiệp hội giao lưu văn hóa - kinh tế Hàn - Việt (KOVECA) chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Triển lãm giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập bao gồm các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với những thời khắc lịch sử thể hiện qua nghệ thuật điêu khắc ánh sáng. Bộ sưu tập gồm các tác phẩm: “Làng Sen”, “Bôn ba”, “Cội nguồn”, “Khát vọng” “Theo dấu chân Người” và “Những cánh hoa bay”. Nếu tác phẩm “Làng Sen”, “Cội nguồn” lấy cảm hứng từ tình yêu quê hương, ký ức không phai đối với Bác Hồ thì tác phẩm “Bôn ba” lấy cảm hứng từ khoảnh khắc Người rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, tác phẩm “Khát vọng” với hình ảnh chim bồ câu tung bay biểu trưng cho khát vọng tự do, hòa bình và sức sống bất diệt của dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Khai mạc Triển lãm “Tình hữu nghị kết nối bằng ánh sáng - Câu chuyện của hai dân tộc dưới chòm sao Bắc Đẩu”. Ảnh: TTXVN. |
Tác phẩm “Theo dấu chân người” với phần bóng phản chiếu hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc gian khổ lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc vô cùng giản dị với đôi dép cao su, không chỉ tôn vinh sự bình dị mà vĩ đại, còn gợi nhắc sự kiên cường mà gần gũi của vị lãnh tụ kính yêu. Tác phẩm “Những cánh hoa bay” được sáng tạo nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc Đại Hàn Dân Quốc lấy ý tưởng từ hoa Mugung - quốc hoa của Hàn Quốc biểu trưng cho ý chí bất khuất, kiên cường và trường tồn.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch điều hành KOVECA Kwon Sung Tack nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Việc nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người là con đường để thấu hiểu Việt Nam một cách sâu sắc. Năm 2022, KOVECA đã tổ chức một hội thảo mang tên “Tư tưởng lãnh đạo và tình yêu nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù”.
Triển lãm lần này với các tác phẩm mang tính biểu tượng lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện mong muốn của KOVECA trong vai trò kết nối văn hóa, tạo cơ hội để công chúng Hàn Quốc gặp gỡ và cảm nhận một cách sâu sắc về vị anh hùng vĩ đại - người đã làm nên trang sử mới của Việt Nam - qua nghệ thuật ánh sáng. KOVECA tin tưởng rằng những hoạt động giao lưu văn hóa sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu, đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Hàn - Việt.
![]() |
| Tác phẩm "Bôn ba" khắc họa hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: TTXVN. |
Phát biểu chúc mừng sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh triển lãm được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, mang ý nghĩa tinh thần và lịch sử sâu sắc. Sự kiện diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc, một địa điểm mang tính biểu tượng của nền dân chủ Hàn Quốc, càng làm tôn lên ý nghĩa của sự kiện - đặc biệt khi có sự chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik cùng nhiều nghị sĩ nước chủ nhà.
Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Hàn Quốc đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Với sự kết hợp độc đáo giữa tác phẩm của nghệ nhân “điêu khắc ánh sáng” Bùi Văn Tự và nhà điêu khắc - đạo diễn nghệ thuật Moon-E (Hàn Quốc), triển lãm đã kể lại câu chuyện của hai dân tộc bằng “ngôn ngữ của ánh sáng”, đặt mối quan hệ Việt - Hàn trong biểu tượng nhân văn của chòm sao Bắc Đẩu - ngôi sao dẫn đường giữa bóng tối, như cách nghệ thuật truyền tải qua từng tác phẩm.
Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết của KOVECA đã chủ trì, kết nối và triển khai một sự kiện có chiều sâu văn hóa và ý nghĩa đối với cộng đồng. Sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, mà còn hun đúc niềm tự hào dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Đại sứ Vũ Hồ hy vọng những hoạt động đầy sáng tạo, mang tính kết nối sâu sắc như triển lãm này sẽ tiếp tục trở thành những điểm nhấn lan tỏa tinh thần hợp tác, tình cảm hữu nghị và tầm nhìn chung vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của nhân dân hai nước.