 |
(Ảnh: Đông Giang). |
“Hội quân trên sông Lục Đầu” được xem là nghi lễ đặc trưng, tái hiện sinh động hình ảnh hào hùng của những đoàn quân nhà Trần năm xưa ra trận chống giặc Nguyên Mông, dưới sự chỉ huy thiên tài của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cuộc diễu hành trên sông với khí thế rợp trời cờ hoa, tiếng trống dồn dập và lời hô vang dậy, đã khiến không khí lễ hội thêm linh thiêng và sục sôi tinh thần dân tộc.
Từ năm 2006, thực hiện dự án nâng cấp lễ hội truyền thống Côn Sơn - Kiếp Bạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo phục dựng nghi lễ này trên cơ sở các thư tịch cổ và tư liệu dân gian, bảo đảm tính khoa học và nguyên bản. Năm nay, lễ hội quy tụ khoảng 5.000 người tham gia, với hơn 50 thuyền rước, 400 võ sinh Võ Nhất Nam, 100 tiêu binh phường Trần Hưng Đạo, dàn trống hội cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Công tác trang trí lễ đài và thuyền rước được chuẩn bị công phu, rực rỡ cờ, hoa, phướn, đèn; hơn 20 tay trống và 30 đô múa rồng của hai làng Dược Sơn, Vạn Yên góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật dân gian đầy màu sắc. Các đoàn thuyền tập kết dày đặc bên bến Vạn Kiếp từ ngày 15/8 âm lịch, chính thức hội quân vào sáng 22/8 âm lịch trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Thánh Trần mà còn góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam – những giá trị trường tồn cùng dòng chảy lịch sử.