![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội sách Hà Nội |
Điểm nhấn ấn tượng nhất của Hội Sách năm nay chính là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào không gian đọc và trải nghiệm sách. Lần đầu tiên, độc giả sẽ được: Trò chuyện với “Cụ rùa AI” – mô phỏng biểu tượng Hồ Gươm qua trí tuệ nhân tạo, mang lại trải nghiệm đối thoại thú vị và đậm chất Hà Nội. Khám phá công nghệ thực tế ảo VR360, bước vào không gian lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội sống động như thật. Tương tác bản đồ số thông minh qua ứng dụng GIS, tra cứu nhanh thông tin di sản, danh nhân, và các tỉnh thành tiêu biểu. Thực hành in rập bia Tiến sĩ và khâu sách truyền thống, kết nối trực tiếp giữa quá khứ và hiện tại, giữa công nghệ và thủ công.
Những hoạt động này không chỉ nâng tầm trải nghiệm mà còn thể hiện tư duy tổ chức tiên phong, đưa Hội Sách Hà Nội bước vào kỷ nguyên số một cách mạnh mẽ và sáng tạo.
![]() |
Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc |
Phát biểu tại Lễ khai mạc được tổ chức vào tối 3/10, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là văn hóa đọc đồng hành cùng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chính là nhiệm vụ, hành động thiết thực nhằm xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ và phát huy các giá trị văn hóa, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững như Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra: “Tập trung phát triển văn hoá Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô”.
Bên cạnh sự đột phá về công nghệ, Hội Sách 2025 tiếp tục duy trì không gian trưng bày sách chất lượng cao. Nổi bật là chủ đề “Thăng Long - Hà Nội Khát vọng vươn mình”, giới thiệu hàng trăm ấn phẩm quý về lịch sử - văn hóa Hà Nội, đặc biệt là Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến và Tủ sách Văn Miếu - Quốc Tử Giám bản điện tử.
Khu vực thư viện lưu động cũng được đầu tư bài bản với hàng trăm đầu sách miễn phí, đưa người đọc đến gần hơn với văn hóa, di sản và con người Hà Nội qua lăng kính tri thức hiện đại.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu tham quan Hội sách |
Một loạt chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm cũng được tổ chức xuyên suốt sự kiện. Từ buổi trò chuyện “Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử” đến giới thiệu tiểu thuyết lịch sử “Vạn Xuân” của nhà văn Pháp Yveline Féray, hay tọa đàm văn hóa cùng dịch giả trẻ… tất cả đều hướng đến gắn kết thế hệ thông qua giá trị sách và tri thức.
So với các kỳ hội sách trước vốn thiên về trưng bày và khuyến mãi sách, Hội Sách Hà Nội 2025 thực sự là bước chuyển mình: từ một hội sách truyền thống trở thành ngày hội văn hóa - công nghệ toàn diện, nơi tri thức được làm mới qua công nghệ, nơi văn hóa đọc không chỉ lan tỏa mà còn được truyền cảm hứng theo cách gần gũi và hiện đại.