Trong số nhiều doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tại Quảng Trị, ít có đơn vị nào giữ được mối quan hệ bền chặt, gắn bó trực tiếp với nông dân như Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị. Không chỉ coi nông dân là đối tác, doanh nghiệp này còn đồng hành trong từng mô hình sản xuất, từ cánh đồng lúa hữu cơ ở đồng bằng cho đến nương sắn trên miền núi.
Cùng nông dân gieo mầm lúa sạch
Tại xã Hiếu Giang, mô hình lúa hữu cơ do công ty phối hợp triển khai đã mở ra hướng đi mới cho hàng chục hộ nông dân. Diện tích ban đầu 70ha đang được mở rộng lên 120ha, nhờ sự tin tưởng vào quy trình sản xuất và chính sách bao tiêu sản phẩm. Ông Mai Chiếm Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế xã, khẳng định: “Người dân ngày càng quen với cách canh tác hữu cơ, nhờ có sự đồng hành sát sao của doanh nghiệp”.
Thực tế tại vựa lúa Hải Lăng cho thấy, lúa hữu cơ không chỉ bảo đảm an toàn sức khỏe mà còn đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Giá lúa thu mua tại ruộng đạt 13.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với lúa truyền thống, giúp nông dân tăng thu nhập khoảng 7 triệu đồng/ha. Những người nông dân như ông Nguyễn Quân (xã Vĩnh Định) đã mạnh dạn thay đổi thói quen canh tác, hướng đến nền nông nghiệp an toàn, văn minh và bền vững.
![]() |
Không chỉ coi nông dân là đối tác, Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị còn đồng hành trong từng mô hình sản xuất, từ cánh đồng lúa hữu cơ ở đồng bằng cho đến nương sắn trên miền núi. |
Lên miền núi xây dựng mô hình trồng sắn
Nếu ở đồng bằng là hạt lúa hữu cơ, thì ở miền núi Hướng Hóa và vùng Lìa, cây sắn đã trở thành trụ cột kinh tế nhờ mô hình sản xuất – chế biến – xuất khẩu khép kín. Chính nhờ nhà máy chế biến sắn được xây dựng kịp thời, cây trồng này không còn rơi vào cảnh “được mùa mất giá” hay hư hao do thời tiết.
Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đã thoát nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu từ sắn. Ông Hồ Khăm (xã A Dơi) khẳng định: “Trồng sắn đúng cách, có đầu ra ổn định thì chắc chắn làm giàu”. Mô hình “Câu lạc bộ sắn trăm triệu” xuất hiện ở vùng Lìa là minh chứng sinh động.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lìa Trần Đình Dũng, nhờ cây sắn, bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương đã thay đổi rõ rệt. Và trong sự thành công ấy, không thể thiếu vai trò “bà đỡ” của Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.
Doanh nghiệp vì tam nông
Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhận định: “Doanh nghiệp không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn truyền cảm hứng để nông dân thay đổi tập quán, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh nhà”.
Chính bởi sự đóng góp toàn diện, Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã được đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động – phần thưởng xứng đáng cho một tập thể biết đặt lợi ích của nông dân song hành cùng lợi ích doanh nghiệp.