Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026, ngày 5/9, Công an xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công ty Vina Authentic và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh trên địa bàn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm động lực cho các em nhỏ nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình, 1.400 bộ đồng phục thể thao và 1.200 hộp sữa đã được trao tận tay các em học sinh Trường TH&THCS A Bung, TH&THCS A Ngo, cùng Trường Mầm non A Bung và Mầm non A Ngo. Những phần quà thiết thực này không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng đối với thế hệ tương lai của đất nước.
![]() |
Nhân dịp khai giảng năm học mới, Công an xã La Lay (Quảng Trị) cùng doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao đồng phục, sữa cho học sinh, tiếp thêm động lực đến trường. |
Đại diện Công an xã La Lay cho biết: “Với trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở, chúng tôi luôn mong muốn cùng các tổ chức, doanh nghiệp sẻ chia khó khăn với học sinh, nhất là vào dịp đầu năm học mới. Mỗi bộ đồng phục, mỗi hộp sữa là tình cảm, là niềm tin mà chúng tôi gửi gắm đến các em, để các em vững bước đến trường”.
Hoạt động thiện nguyện lần này đã tạo nên bầu không khí ấm áp, cổ vũ tinh thần hiếu học của các em nhỏ, đồng thời củng cố niềm tin của phụ huynh vào sự quan tâm của toàn xã hội đối với giáo dục vùng sâu, vùng xa. Nhiều phụ huynh tại địa phương bày tỏ xúc động khi chứng kiến con em mình được nhận quà trong ngày khai giảng, coi đây là nguồn động viên lớn để các em nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên.
![]() |
![]() |
Về phía doanh nghiệp đồng hành, đại diện Công ty Vina Authentic chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai. Hy vọng rằng những món quà nhỏ hôm nay sẽ góp phần khuyến khích các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân có ích mai sau”.
Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, chương trình còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia, đoàn kết cộng đồng. Sự hiện diện của lực lượng công an, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong buổi lễ khai giảng đã tạo nên sự kết nối, khẳng định vai trò của toàn xã hội trong sự nghiệp “trồng người”.
Từ những hoạt động thiết thực như thế, có thể thấy rằng việc chăm lo, hỗ trợ học sinh ở các địa bàn khó khăn không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Mỗi sự đồng hành, dù nhỏ, cũng góp phần nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng niềm tin và thắp sáng tương lai cho thế hệ trẻ, đặc biệt ở những vùng đất nơi biên giới xa xôi như La Lay.