Đầu tháng trước, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) thông báo rằng họ sẽ tạm thời cấm bán khống cổ phiếu cho đến nửa cuối năm sau, nhằm đối mặt với nỗ lực trấn áp hoạt động bán khống bất hợp pháp của các ngân hàng đầu tư toàn cầu (IB).
Trong buổi gặp gỡ với các phóng viên quốc tế, Kim So-young, Phó chủ tịch FSC cho biết cơ quan quản lý đã phát hiện một số nhà đầu tư tham gia vào hoạt động bán khống bất hợp pháp, gây hại đến quá trình hình thành giá hợp lý và uy tín trên thị trường Hàn Quốc.
Cơ quan quản lý trước đó đã tiết lộ kế hoạch thành lập một đội ngũ đặc nhiệm để kiểm tra tất cả các IB toàn cầu về hoạt động bán khống bất hợp pháp.
Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan giám sát tài chính phát hiện hai IB có trụ sở tại Hồng Kông bị nghi ngờ bán khống số cổ phiếu trị giá 56 tỷ won (42,7 triệu USD), trong khi họ biết rằng họ sẽ không thể vay số cổ phiếu đã bán.
Một số nhà quan sát thị trường bày tỏ lo ngại về việc lệnh cấm bán khống có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Hàn Quốc để giành vị thế thị trường phát triển từ Morgan Stanley Capital International (MSCI) Inc.
MSCI phân loại lại danh sách theo dõi các thị trường mới nổi và thị trường phát triển dựa trên sự phát triển kinh tế, quy mô và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán của các quốc gia, cũng như khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong năm nay, Hàn Quốc vẫn chưa đạt được vị thế thị trường phát triển và tiếp tục nằm trong danh sách thị trường mới nổi, mặc dù đã đề xuất một loạt biện pháp cải cách.
Bình Anh