![]() |
| Hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đàm Thanh - Cổng TTĐT TP Hải Phòng. |
Ngày 24/9, tại Trụ sở UBND thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Ngài Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Campuchia hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, mở thêm cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ.
Người trẻ - cầu nối cho chặng đường mới
Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, giao lưu thanh niên là một kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết và tạo nền tảng cho quan hệ hai nước trong tương lai.
Tuổi trẻ Hải Phòng thời gian qua đã phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, tình nguyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, thu hút hàng chục nghìn học sinh, sinh viên tham gia.
Từ những kết quả đó, Hải Phòng mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các chương trình giao lưu với thanh niên Campuchia, tập trung vào trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa và chia sẻ sáng kiến.
Điểm đáng chú ý là kết nối thế hệ trẻ được đặt trong một không gian hợp tác rộng hơn. Khi người trẻ có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và cùng tham gia các hoạt động thực tiễn, giao lưu không chỉ dừng ở văn hóa mà còn có thể trở thành nền tảng cho hợp tác về nhân lực, công nghệ và kinh tế.
Ngài Hun Many cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo và Nhân dân Hải Phòng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam, trong đó chú trọng kết nối thế hệ trẻ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng các lĩnh vực hợp tác thiết thực.
Mở rộng dư địa từ nguồn nhân lực đến kinh tế
Tại cuộc tiếp, hai bên trao đổi về chính sách thu hút người tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực trẻ; chia sẻ kinh nghiệm vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài.
Những nội dung này gắn khá sát với quá trình Hải Phòng đang mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập với Hải Dương từ ngày 1/7/2025.
Thành phố mới có diện tích gần 3.200 km², dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế hơn 29 tỷ USD và duy trì tăng trưởng hai con số liên tục 11 năm. Hải Phòng cũng là địa phương duy nhất ở miền Bắc hội tụ đủ 5 loại hình giao thông, tạo lợi thế lớn về kết nối vùng và giao thương quốc tế.
Thành phố đang lấy Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện làm hạt nhân phát triển, định hướng khu bến Nam Đồ Sơn trở thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời triển khai các khu kinh tế, khu công nghiệp và Khu thương mại tự do.
Với định hướng phát triển dịch vụ cảng biển - logistics hiện đại, công nghiệp xanh - thông minh - công nghệ cao và du lịch biển quốc tế, Hải Phòng đang mở rộng những không gian hợp tác mới với các đối tác trong khu vực, trong đó có Campuchia.
Thời gian qua, Hải Phòng và Campuchia đã có những hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thành phố duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Preah Sihanouk; đồng thời quan tâm đào tạo lưu học sinh Campuchia tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Hải Phòng và Campuchia đạt gần 9,5 triệu USD, tăng hơn 121% so với cùng kỳ năm 2025.
Từ giao lưu thanh niên đến phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và kết nối kinh tế, cuộc tiếp ngày 24/9 cho thấy quan hệ Hải Phòng - Campuchia đang có thêm những điểm chạm mới.
Hướng tới dấu mốc 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, những kết nối được vun đắp từ hôm nay sẽ góp phần tạo thêm nền tảng cho hợp tác giữa hai bên trong chặng đường phía trước.