![]() |
| Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - Trưởng đoàn công tác cùng lãnh đạo TP Mátxcơva trải nghiệm không gian triển lãm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại văn hóa quốc tế, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng chính quyền Thủ đô Mátxcơva tổ chức khai mạc Chương trình nghệ thuật và Triển lãm thuộc “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026” tại Liên bang Nga ngày 21/5. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, đồng thời tạo thêm động lực cho các hoạt động hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.
![]() |
Theo ban tổ chức, chương trình được xây dựng với mong muốn đưa hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu bản sắc đến gần hơn với công chúng quốc tế. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai Thủ đô Hà Nội – Mátxcơva nói riêng và Việt Nam – Liên bang Nga nói chung.
Điểm nhấn đầu tiên của chuỗi hoạt động là triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026)”. Triển lãm tái hiện hành trình phát triển của nền quốc học Việt Nam thông qua không gian văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần hiếu học của dân tộc.
Ra đời từ năm 1076, Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đào tạo nhiều thế hệ hiền tài cho đất nước suốt gần một thiên niên kỷ. Không gian triển lãm tại Mátxcơva giới thiệu các giá trị văn hiến Thăng Long – Hà Nội, đồng thời hướng tới dấu mốc 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
![]() |
Ngoài các tư liệu lịch sử, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, trong đó có phiên bản Trống đồng Đông Sơn. Công chúng Nga cũng được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của Hà Nội ngay tại khu vực triển lãm.
![]() |
Giới quan sát cho rằng việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống ra quốc tế không chỉ mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh quốc gia mà còn tạo thêm dư địa cho ngành du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo và các hoạt động hợp tác giáo dục giữa hai bên.
Song song với triển lãm là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Thanh âm ngàn năm”. Đây là không gian nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại của Thủ đô Hà Nội.
![]() |
Khán giả tại Mátxcơva được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như ca trù, hát xẩm Hà thành, chèo, chầu văn cùng âm sắc của các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt. Chương trình có sự tham gia của các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và nhiều nghệ sĩ tiêu biểu của Hà Nội.
![]() |
Đáng chú ý, chương trình còn lồng ghép những ca khúc nổi tiếng của Nga như “Chiều Mátxcơva”, “Chiều hải cảng”, “Lòng chung thủy của con thiên nga”, tạo nên sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.
Theo UBND thành phố Hà Nội, chuỗi sự kiện lần này hướng tới mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Thăng Long – Hà Nội cổ kính nhưng năng động, sáng tạo tới bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng hợp tác bền vững giữa hai Thủ đô trong giai đoạn mới.