Công ty CP Thủy sản MeKong (AAM/HoSE) bị giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định ngày 15/06 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE).
HoSE cho biết lý do giữ nguyên diện cảnh báo là lợi nhuận sau thuế năm 2021 của AAM đạt 226 triệu đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 âm 1,77 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.
Giá cổ phiếu AAM đã giảm 25% qua 1 quý gần đây. Trong phiên chiều 17/06, thị giá AAM giảm về 11.700 đồng/cp.
Năm 2022, AAM đặt mục tiêu sản lượng 3.000 tấn và có lãi trước thuế 1 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo, thị trường xuất khẩu truyền thống vẫn còn hạn chế vì các rào cản kỹ thuật ngày càng phức tạp hơn.
Ảnh hưởng xấu từ dịch COVID-19 vẫn còn lớn, nhất là việc tăng chi phí đầu vào và biến động lực lượng lao động. Ngành chăn nuôi cá tra đang trong giai đoạn suy thoái dần. Nhất là ở khu vực nông dân bên ngoài do con giống thoái hóa, bệnh tật, môi trường nuôi bị ô nhiễm.
Bên cạnh đó, cạnh tranh không lành mạnh trong ngành vẫn còn tiếp diễn. Giá đầu vào chuyển biến tăng nhanh trong khi giá bán chuyển biến không kịp thời vì còn hiện tượng bán phá giá, tranh giành khách hàng. Nhà xưởng, trang thiết bị đã đến hạn cần đầu tư nâng cấp phải tốn kém chi phí cao cũng là một khó khăn của AAM.
PV