Chủ nhật 27/09/2026 01:46
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Giải Báo chí toàn quốc về văn hóa: Siết chuẩn AI, nâng tầm tác phẩm

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 chính thức được phát động với nhiều điểm mới trong cơ cấu giải thưởng và thể lệ. Ban Tổ chức nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin, sức phát hiện, tính sáng tạo và tác động xã hội của các tác phẩm trong bối cảnh báo chí chịu tác động ngày càng sâu của trí tuệ nhân tạo.
Bài liên quan
Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII- năm 2023
Thái Bình phát động Giải báo chí toàn quốc và tỉnh năm 2025

Ngày 12/8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026.

Giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Báo Văn Hóa là cơ quan thường trực, nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời phản ánh những kết quả, thành tựu trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Chú trọng chiều sâu, sức phát hiện và tác động xã hội

Theo Ban Tổ chức, nội dung tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa; chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực này.

Giải Báo chí toàn quốc về văn hóa: Siết chuẩn AI, nâng tầm tác phẩm
Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư. Ảnh Chinhphu.vn

Các tác phẩm cũng được khuyến khích phản ánh những đổi mới, nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá qua các mùa tổ chức, giải đã tạo được dấu ấn và sức hút riêng. Phạm vi rộng, tính chất đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện để các tác phẩm dự thi tiếp cận nhiều vấn đề phong phú của đời sống.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, bên cạnh những tác phẩm giàu tính văn hóa, nghệ thuật và nhân văn, giải đã thu hút nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, đi sâu phát hiện và phản ánh những vấn đề đáng quan tâm trong đời sống văn hóa.

Mùa giải năm nay, Ban Tổ chức đề nghị các tác phẩm tiếp tục chú trọng chiều sâu và sự sáng tạo, nhưng sáng tạo phải gắn với chất lượng thông tin, những phát hiện mới, tinh thần dấn thân của người làm báo, đồng thời thể hiện rõ tác động xã hội và sức lan tỏa.

Bổ sung giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư là cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh.

Ban Tổ chức bổ sung Giải Đặc biệt dành cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí. Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Ở mỗi loại hình báo chí, cơ cấu giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng và một chuyến du lịch; giải Nhì 25 triệu đồng; giải Ba 15 triệu đồng và giải Khuyến khích 10 triệu đồng.

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải tập thể đồng hạng dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và đạt kết quả cao, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Giải “Cảm hứng Việt” dành cho cơ quan báo chí, kênh truyền thông mạng xã hội và cá nhân có sản phẩm nghệ thuật, truyền thông tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam.

Siết yêu cầu đối với tác phẩm sử dụng AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động báo chí, thể lệ giải năm nay đặt ra yêu cầu rõ về tính chân thực, chính xác và khách quan của tác phẩm.

Ban Tổ chức không xét các tác phẩm được tạo hoàn toàn bằng AI. Với những tác phẩm có sử dụng AI ở mức đáng kể, tác giả phải ghi nhãn hoặc có thông báo phù hợp.

Đối với ảnh báo chí, thể lệ không chấp nhận ảnh do AI tạo ra, ảnh bị can thiệp bằng AI hoặc xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung, bản chất sự việc. Các tác phẩm dự thi đồng thời phải bảo đảm không có tranh chấp, vi phạm bản quyền và không được là tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia.

Theo thể lệ, đối tượng dự giải là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép.

Tác phẩm dự thi thuộc 5 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí; được đăng, phát lần đầu trong thời gian từ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 31/8/2026. Mỗi tác phẩm hoặc loạt tác phẩm không quá 5 kỳ; chương trình phát thanh, truyền hình không quá 90 phút; nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh.

Hồ sơ dự giải được tiếp nhận đến hết ngày 5/9/2026 theo dấu bưu điện. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 24/11/2026.

Tin bài khác
Nguy cơ sạt lở đèo Phượng Hoàng: "Bẫy" bùn đất bủa vây Quốc lộ 26 và khuyến cáo khẩn từ lực lượng CSGT

Nguy cơ sạt lở đèo Phượng Hoàng: "Bẫy" bùn đất bủa vây Quốc lộ 26 và khuyến cáo khẩn từ lực lượng CSGT

Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày qua đang khiến khu vực đèo Phượng Hoàng trên tuyến Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk) đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Đất bùn từ đồi cao đổ xuống lòng đường tạo thành những "bẫy trơn trượt" nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện qua lại.
Thời tiết hôm nay 26/9: Hà Nội ngày nắng, có lúc có mưa

Thời tiết hôm nay 26/9: Hà Nội ngày nắng, có lúc có mưa

Thời tiết hôm nay 26/9, Bắc Bộ trời nắng cả ngày, có lúc có mưa; Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ ngắt quãng; Nam Trung Bộ có lúc có mưa rào, tập trung vào chiều và tối; Nam Bộ sáng tạnh ráo, có nắng, chiều tối có mưa.
Lương tối thiểu dự kiến tăng 7,8%, vùng I lên 5,7 triệu đồng

Lương tối thiểu dự kiến tăng 7,8%, vùng I lên 5,7 triệu đồng

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, trong đó mức cao nhất tại vùng I dự kiến đạt 5,7 triệu đồng/tháng.
Thời tiết hôm nay 25/9: Bắc Trung Bộ mưa nhiều

Thời tiết hôm nay 25/9: Bắc Trung Bộ mưa nhiều

Thời tiết hôm nay 25/9, Bắc Bộ ít mưa, trưa chiều trời có nắng; Nam Trung Bộ đến Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa to.
Khánh Hòa tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Khánh Hòa tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Ngày 24/9 tại Nha Trang, hội nghị tập huấn giúp các cơ quan báo chí chuẩn bị tốt công tác truyền thông cho Năm APEC 2027, sự kiện quốc tế quan trọng của Việt Nam.
Kinh nghiệm chọn khu vực và tìm phòng phù hợp

Kinh nghiệm chọn khu vực và tìm phòng phù hợp

Dù địa giới hành chính đã thay đổi, khu vực Quận 8 trước đây vẫn là địa bàn được nhiều sinh viên, người lao động và người mới đi làm quan tâm khi tìm phòng trọ tại TP. Hồ Chí Minh. Mặt bằng giá tương đối đa dạng, cùng khả năng kết nối với các khu vực trung tâm, giúp người thuê có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách và nhu cầu sinh hoạt.
Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ có mưa rào rải rác

Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ có mưa rào rải rác

Thời tiết hôm nay 24/9, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng; Trung Bộ mưa lớn hết ngày mai; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm mưa, tuy nhiên vẫn có điểm mưa to.
TP. Hồ Chí Minh: phường Hiệp Bình bố trí điểm hỗ trợ kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: phường Hiệp Bình bố trí điểm hỗ trợ kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, UBND phường Hiệp Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã bố trí điểm hỗ trợ kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.
Mở rộng “cửa” nhận tiền gửi Quỹ BHXH, siết yêu cầu an toàn

Mở rộng “cửa” nhận tiền gửi Quỹ BHXH, siết yêu cầu an toàn

Chính phủ đề xuất mở rộng phạm vi ngân hàng thương mại được nhận tiền gửi của Quỹ BHXH, nhưng đi kèm các điều kiện về chất lượng và mức độ an toàn, đồng thời loại trừ ngân hàng đang được kiểm soát đặc biệt. Cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành về nguyên tắc, song yêu cầu phải xác định rõ tiêu chí, đối tượng và đặt an toàn Quỹ BHXH lên hàng đầu.
Thời tiết hôm nay 23/9: Bắc Bộ có nắng gián đoạn

Thời tiết hôm nay 23/9: Bắc Bộ có nắng gián đoạn

Thời tiết hôm nay 23/9, Bắc Trung Bộ có mưa rào ngắt quãng, trời chủ đạo là nắng; Nam Trung Bộ - Nam Bộ mưa to đến rất to, trời mát mẻ, có thể xảy ra ngập úng và sạt lở đất
Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường phối hợp chống buôn lậu qua biên giới

Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường phối hợp chống buôn lậu qua biên giới

Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 7 thống nhất lấy trao đổi thông tin làm trọng tâm, tăng cường kiểm soát hàng hóa quá cảnh và phối hợp đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy.
Thêm tiêu chí, tăng hậu kiểm với “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”

Thêm tiêu chí, tăng hậu kiểm với “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”

Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 được triển khai theo hướng thực chất hơn, tăng kiểm tra, xác minh và hậu kiểm, trong đó kết quả công nhận có thể được xem xét lại nếu cơ sở không duy trì đúng các tiêu chí đã cam kết.
Khởi công Tòa nhà Viettel Điện Biên hơn 104 tỷ đồng

Khởi công Tòa nhà Viettel Điện Biên hơn 104 tỷ đồng

Dự án Tòa nhà Viettel Điện Biên có tổng vốn hơn 104 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng số của tỉnh.
TP. Hồ Chí Minh chi 12.106 tỷ đồng mở quỹ đất xử lý rác công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh chi 12.106 tỷ đồng mở quỹ đất xử lý rác công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh đang đặt một khoản đầu tư lớn vào hạ tầng xử lý chất thải, nhưng mục tiêu không dừng ở việc giải quyết lượng rác hiện tại. Dự án 12.106 tỷ đồng được kỳ vọng tạo quỹ đất sạch và hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào xử lý rác, đốt phát điện và chất thải nguy hại.
Mưa lũ làm gần 20.000 nhà bị ngập, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Mưa lũ làm gần 20.000 nhà bị ngập, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Mưa lũ những ngày qua đã làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Trước dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.