Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ngày 9/9 /2026, giá heo hơi trong phiên sáng nay tếp tục duy tri đà ổn định trên cả ba miền. Khảo sát cho thấy, giá heo hơi hiện thu mua ở mức 57.000 - 60.000 đồng/kg.
![]() |
| Giá heo hơi hôm nay 9/9 /2026: Giá heo hơi đi ngang, miền Bắc neo mức cao nhất 60.000 đồng/kg |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Sáng 9/9, thị trường heo hơi tại miền Bắc tiếp tục duy trì ổn định. Hiện, thu mua heo hơi dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.
Theo đó, giá heo hơi tại Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên cùng có mức giá cao nhất 60.000 đồng/kg. Lào Cai và Điện Biên giữ mức thấp nhất 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 59.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 9/9/2026 |
Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên trong phiên sáng 9/9 tiếp tục đi ngang. Hiện, giao dịch heo hơi trong khu vực dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Lâm Đồng cùng thu mua ở mức cao nhất 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức 57.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 9/9/2026 |
Giá heo hơi tại miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay (9/9) giữ ổn định. Hiện, heo hơi tại các địa phương trong khu vực dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức cao nhất 58.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau tiếp tục neo ở mức thấp nhất khu vực, với giá 57.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 9/9/2026 |
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, một ổ dịch tả heo châu Phi vừa được phát hiện tại trang trại của ông Trần Văn Kiên, sinh năm 1977, ở thôn Đình, xã Vĩnh An. Vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện ngày 21/8 trong quá trình kiểm tra, khi đàn heo tại trang trại có dấu hiệu nghi mắc bệnh.
Kết quả xét nghiệm cho thấy 8 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Trước nguy cơ mầm bệnh phát tán sang các hộ chăn nuôi lân cận, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng và xử lý ổ dịch.
Toàn bộ 1.859 con heo tại trang trại, với tổng trọng lượng khoảng 150 tấn, đã được tiêu hủy theo quy định. Chủ cơ sở đồng thời được hướng dẫn thực hiện việc khai báo, báo cáo tình hình dịch bệnh với chính quyền và cơ quan chuyên môn.
Quy mô đàn heo phải tiêu hủy cho thấy thiệt hại từ dịch bệnh có thể rất lớn nếu không được phát hiện sớm. Đáng chú ý, công tác phòng dịch hiện không chỉ tập trung vào những ổ dịch đã xuất hiện mà còn phải kiểm soát nguy cơ lây lan trong cộng đồng chăn nuôi.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường theo dõi đàn vật nuôi, thực hiện các biện pháp phòng dịch và báo ngay khi xuất hiện heo ốm, chết hoặc có biểu hiện bất thường.