![]() |
Galaxy S26 Ultra có thể vẫn sử dụng camera đục lỗ. Ảnh minh họa |
Dù từng được kỳ vọng sẽ là chiếc điện thoại dòng S đầu tiên của Samsung trang bị camera ẩn dưới màn hình (UDC), Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế camera selfie dạng "đục lỗ" quen thuộc.
Từ năm 2021, Samsung đã giới thiệu công nghệ camera dưới màn hình trên dòng Galaxy Z Fold, bắt đầu với Galaxy Z Fold 3. Tuy mang lại lợi thế thẩm mỹ khi giúp màn hình trở nên liền mạch và không khuyết điểm, nhưng camera UDC lại bị đánh giá thấp về chất lượng ảnh, thường bị mờ, thiếu chi tiết và không thể sánh với camera selfie thông thường.
Nhiều người kỳ vọng Galaxy S26 Ultra – dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026 – sẽ là thiết bị dòng S đầu tiên tích hợp UDC. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Hàn Quốc - Yeux1122, Samsung đã gặp phải những "vấn đề không thể vượt qua" liên quan đến chi phí sản xuất và chất lượng hình ảnh khi áp dụng công nghệ này trên dòng máy thanh truyền thống. Do đó, hãng được cho là đã quyết định trì hoãn kế hoạch, giữ lại thiết kế camera selfie “đục lỗ” như hiện tại.
Quyết định này dù có thể khiến một số người dùng thất vọng nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá là hợp lý. Theo chuyên gia Ryan Whitwam, sau bốn thế hệ thử nghiệm công nghệ UDC trên dòng Z Fold mà chất lượng vẫn không cải thiện đáng kể, Samsung đang đi đúng hướng khi ưu tiên trải nghiệm người dùng hơn là chạy theo xu hướng thiết kế. Việc tiếp tục hoàn thiện công nghệ trước khi phổ cập hóa sẽ giúp Galaxy S26 Ultra duy trì chất lượng ảnh selfie tốt nhất – một yếu tố vẫn rất quan trọng với người dùng smartphone hiện nay.
Một điểm thay đổi đáng chú ý khác trên Galaxy S26 Ultra là khả năng Samsung sẽ loại bỏ khe cắm S Pen tích hợp bên trong máy. Theo các nguồn tin rò rỉ, quyết định này được đưa ra nhằm mở rộng không gian bên trong, cho phép nâng dung lượng pin từ 5.000mAh – vốn được duy trì suốt nhiều năm – lên đến 7.000mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng hiện đại.
Ngoài việc bỏ khe bút và camera ẩn dưới màn hình, Samsung còn được cho là đang triển khai nhiều giải pháp tối ưu không gian khác như sử dụng camera chính có khẩu độ biến thiên (variable aperture) để thay thế một ống kính tele độc lập, đồng thời thử nghiệm công nghệ pin silicon-carbon – vốn cho phép tăng mật độ năng lượng mà không cần mở rộng kích thước pin. Đây là công nghệ từng được một số hãng smartphone Trung Quốc sử dụng cho những viên pin lên đến 8.000mAh.
Câu hỏi đặt ra là nếu không còn khe cắm S Pen trong thân máy, bút sẽ được bố trí ở đâu? Một số đồn đoán cho rằng Samsung có thể học theo Apple – gắn bút bằng nam châm lên cạnh thiết bị, như cách Apple Pencil gắn vào iPad Pro. Với viền máy dự kiến được làm phẳng trên Galaxy S26 Ultra, giải pháp này hoàn toàn khả thi và thậm chí có thể mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn cho người dùng.
Dự kiến ra mắt vào tháng 1/2026, Galaxy S26 Ultra sẽ không chỉ là bản nâng cấp thông thường mà còn đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược thiết kế và tối ưu hiệu năng của Samsung.