Giá kim loại đồng đạt mức kỷ lục 10,747,50 USD/tấn trong mùa hè vừa qua nhưng hiện có xu hướng giảm dần do nhiều nhà máy tại Trung Quốc ngưng trệ hoạt động vì thiếu điện. Mặt khác, giá kim loại nhôm đã tăng hơn 50% lên mức cao nhất trong 13 năm trở lại đây. Thị trường sẽ thiếu khoảng 893 nghìn tấn trong năm nay nhưng trước mắt, giá vẫn cao hơn so với mặt bằng chung.
Tương tự, Nikel chạm mốc giá kỷ lục 7 năm gần đây trong bối cảnh nguồn lưu trữ thế giới đang dần cạn kệt cùng với ứng dụng hàng loạt vào sản xuất xe điện, xe năng lượng mới. Thị trường nikel toàn cầu dự kiến sẽ từ thiếu hụt 62 nghìn tấn sang dư thừa 78 nghìn tấn trong năm 2022, sau khi Indonesia tăng cường khai thác và xuất khẩu mặt hàng này.
Nhìn chung, giá kim loại không có quá nhiều biến động từ giờ đến cuối năm nhưng sẽ giảm mạnh kể từ năm tới.
TL