
Sau khi nhận bàn giao, ACV sẽ triển khai công tác rà phá bom mìn và bàn giao cho liên doanh nhà thầu, khởi công các hạng mục san nền và thoát nước của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.
Ông Nguyễn Khắc Phong - phó giám đốc ban quản lý dự án (ACV), cho rằng việc chưa giao đủ 1.810ha đất như kế hoạch sẽ gây khó khăn cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ các hạng mục khác... và sẽ không kịp tiến độ như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Nói về vấn đề trên, ông Lê Văn Tiếp - phó chủ tịch UBND huyện Long Thành - cho hay đối với khu vực 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến lúc này Đồng Nai đã bàn giao hơn 1.600ha.
Ông Cao Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - nói thêm: "Tôi đã họp và chỉ đạo huyện rà soát, giao phần đất còn lại cho ACV ngay trong tháng 3 này. Có những vị trí da beo nên quan điểm của tỉnh là xong cái nào bàn giao phần diện tích còn lại cho ACV chứ không phải chờ...".
Dự kiến vào ngày 23-3, huyện Long Thành tiếp tục bàn giao thêm khoảng 300ha đất thuộc khu vực 722ha đất dự trữ (đã bàn giao 220ha) cho chủ đầu tư.
Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo tỉnh Đồng Nai tập trung hoàn thành bàn giao toàn bộ 1.810 ha và bàn giao 722 ha khu vực đổ đất dự trữ trong tháng 2/2022 như cam kết của địa phương. Đối với phần diện tích còn lại hoàn thành trước 30/6/2022. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào quý 1/2025.
Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây trên diện tích 5.000 ha, là cảng hàng không đạt cấp 4F, có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất ba giai đoạn vào năm 2050. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ USD. Để xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi đất của 5.283 hộ dân và 26 cơ quan tổ chức thuộc 6 xã của huyện Long Thành gồm Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long An và Long Phước.
Giai đoạn 1 của dự án có diện tích 1.800ha đã được khởi công từ tháng 1/2021 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Diệu Hồng