Doanh nhân Huỳnh Trần Phi Long: Kinh doanh muốn thành công phải có ý chí và truyền niềm tin cho mọi người

23:41 05/02/2023

Doanh nhân Huỳnh Trần Phi Long là con trai của Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi). Với khả năng kinh doanh được thừa hưởng từ cha và năng lực tự tìm tòi sáng tạo, tự học hỏi trên nhiều thương trường, môi trường kinh doanh khác nhau, Huỳnh Trần Phi Long hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sóng Thần, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Bình Dương.

Huỳnh Trần Phi Long cũng đã khẳng định bản lĩnh và tài năng của mình, khi trở thành 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất năm 2015, hiện ông Huỳnh Trần Phi Long là đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trên cương vị Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sóng Thần, một công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh địa ốc, du lịch, khu vui chơi giải trí, dịch vụ mua bán, cho thuê, sửa chữa xe hơi và đào tạo lái xe,...  Hiện, ông cũng đang giữ các chức vụ gồm: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Huyndai Bình Dương; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Cát Tường. 

Doanh nhân Huỳnh Trần Phi Long (giữa)
Doanh nhân Huỳnh Trần Phi Long (giữa). Nguồn ảnh: internet

Mặt khác, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 39 thành viên. Ông Huỳnh Trần Phi Long (40 tuổi) được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương.

Doanh nhân Huỳnh Trần Phi Long là một con người mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm. Huỳnh Trần  Phi Long đã có được những thành quả nhất định trong việc kinh doanh cũng như công tác quản trị đến từ tầm nhìn sắc bén, có cơ sở và sự tự tin, cả những quyết đoán, chiến lược kinh doanh. Theo ông, đã làm thì phải quyết mà khi đã quyết thì phải làm cho bằng được, sức của một con người thì không thể nào làm hết được hết tất cả mọi thứ nhưng để kinh doanh thành công thì cần biết cách truyền “niềm tin” cho những người xung quanh mình.

Mặt khác, ông luôn khiêm tốn tự nhận mình phải học tập từ cha mình là ông Huỳnh Uy Dũng rất nhiều thứ để có thể thành công hơn nữa trong tương lai. Trong một chia sẻ, ông Huỳnh Trần Phi Long cho biết: "Thời còn học tiểu học, tôi thường được cha cho đi theo trong những lần giao du, gặp gỡ bạn bè, thậm chí cả khi bàn bạc, đàm phán chuyện làm ăn. Lúc đầu, tôi không quan tâm nhưng dần dần lắng nghe, tôi bị cuốn vào những chuyện làm ăn của "người lớn", thấy kinh doanh luôn phải tư duy, tìm tòi cái mới, luyện cho mình nhiều đức tính hay như sự bình tĩnh, điềm đạm khi đối mặt với tình huống xấu nhất. Và có lẽ tôi thích kinh doanh từ đó". 

Ban chấp hành HDNT Bình Dương lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027 nhận nhiệm vụ, Ông Huỳnh Trần Phi Long được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương
Ban chấp hành HDNT Bình Dương lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027 nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Trần Phi Long được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương/ Nguồn ảnh: internet

Trong một góc nhìn khác, ông Huỳnh Trần Phi Long cho rằng, bất cứ một nền kinh tế hiện đại nào, muốn phát triển toàn diện thì đều có sự sàng lọc, lựa chọn. “Quy luật này khiến không ít doanh nghiệp phải lùi bước, dừng chân nhưng cũng là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác tiến lên, nắm bắt cơ hội từ trong thách thức. Một thế hệ doanh nhân mới đang dần trưởng thành từ trong phép thử khốc liệt của đại dịch Covid-19 để tiến xa hơn nữa…"

Mục tiêu của doanh nghiệp cần phải được đặt trong một bối cảnh kinh tế toàn quốc, toàn cầu, qua các "đòn bẩy" từ các Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – châu Âu,...từ đó, sẽ thấy được vai trò của người doanh nhân trẻ cần có đó tinh thần “kinh tế quốc gia không biên giới”. Nói về điều này, ông Huỳnh Trần Phi Long phân tích: “Để hội nhập thành công, sâu rộng và bền vững, đòi hỏi doanh nhân trẻ nói chung phải hướng tới không gian rộng mở hơn nhưng cũng đòi hỏi năng lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các hiệp định thương mại này sẽ tạo động lực lớn trong thay đổi tư duy phát triển và đó là những điều kiện cần để tạo dựng một cộng đồng doanh nhân thực sự bài bản, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế…”.

Mặt khác, ở một tinh thần hội nhập trên nhiều nền tảng khác nhau, kinh tế số, chuyển đổi số đã là một bệ phóng lớn, bệ đỡ vững chãi dành cho những doanh nhân trẻ, doanh nhân hội nhập. Tuy nhiên, tinh thần dân tộc, bản sắc văn hóa là cần thiết đóng vai trò cốt tử vì đó không đơn thuần là hội nhập mà có mang tính chất khẳng định được bản sắc văn hóa Việt, doanh nghiệp Việt cần được nhân rộng. “Tôi cho rằng, không xây dựng được văn hóa kinh doanh của từng doanh nghiệp doanh nhân thì tan rã", ông Long nhấn mạnh.

Đỗ Văn Hiếu