![]() |
| Cán bộ y tế hướng dẫn người dân phun thuốc khử khuẩn. |
Điện Biên hiện có tổng đàn lợn gần 312.000 con, là một trong những ngành chăn nuôi chủ lực, góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm và tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững.
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh xuất hiện tại hơn 2.250 hộ thuộc 406 thôn, bản của 30 xã, phường. Hơn 9.500 con lợn, với tổng trọng lượng trên 500 tấn, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Những con số này cho thấy áp lực lớn đối với ngành chăn nuôi cũng như đời sống của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phòng bệnh vẫn là giải pháp hiệu quả nhất. Nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn đã chuyển dần sang mô hình an toàn sinh học, tăng cường vệ sinh chuồng trại, kiểm soát nguồn giống, thức ăn, nước uống, hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi và theo dõi sức khỏe đàn lợn hằng ngày.
![]() |
| Cán bộ y tế phun thuốc khử khuẩn. |
Ngành Nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc "5 không": không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh; không vứt xác lợn ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Đồng thời, các hộ chăn nuôi cần chủ động khai báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường để cơ quan thú y kịp thời khoanh vùng, xử lý, hạn chế thiệt hại.
Bên cạnh các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng vẫn được xác định là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cung ứng đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, tạo điều kiện để các địa phương triển khai tiêm phòng đồng loạt, góp phần xây dựng miễn dịch cộng đồng.
Kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn châu Phi không chỉ bảo vệ đàn vật nuôi mà còn giữ vững nguồn cung thực phẩm, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và tạo nền tảng để ngành chăn nuôi Điện Biên phát triển ổn định, bền vững trong những năm tới.