Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã ban hành và triển khai nhiều chính sách trọng tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh với các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, từng bước khẳng định nông nghiệp là “bệ đỡ” vững chắc cho nền kinh tế.
Điện Biên tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chọn lĩnh vực, nhóm sản phẩm chủ lực, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, thu hút đầu tư hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến. Các sản phẩm thế mạnh gồm lúa gạo, chè, cà phê, mắc ca, cao su…
Đến năm 2025, diện tích cao su, cà phê, chè toàn tỉnh đạt 11.200,96ha; sản lượng cà phê nhân ước 23.280 tấn, mủ cao su 26.750 tấn; diện tích mắc ca mở rộng tới 10.632ha. Một số sản phẩm đã có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý như chè Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng.
Bên cạnh đó, an ninh lương thực được đảm bảo với sản lượng lương thực có hạt đạt 289,1 nghìn tấn (vượt 3,25% mục tiêu). Đàn gia súc tăng bình quân 2,6%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,5%. Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng hiệu quả, thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng mắc ca tại xã Tuần Giáo |
Tại các địa phương, cách làm cụ thể cho thấy sự linh hoạt đã mang lại hiệu quả cao. Ví dụ ở Tuần Giáo đã chuyển đổi diện tích đất dốc kém hiệu quả sang trồng mắc ca, cà phê, cây ăn quả. Toàn xã hiện có gần 2.400ha mắc ca, hơn 600ha cà phê. Địa phương cũng thúc đẩy hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, giúp tăng lợi nhuận và ổn định đầu ra.
Mường Ảng - thủ phủ cà phê của Điện Biên duy trì hơn 1.660ha cà phê, cho doanh thu khoảng 260 tỷ đồng/năm. Nhiều sản phẩm OCOP cà phê đã có mặt tại các siêu thị, điểm du lịch trong và ngoài nước, khẳng định thương hiệu cà phê địa phương. Ngoài ra, địa phương còn hình thành vùng cây ăn quả 125ha, doanh thu hơn 5 tỷ đồng/năm.
Theo ông Lê Xuân Cảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung giám sát phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo đảm năng suất đối với những sản phẩm chủ lực như lúa mùa, mắc ca và chăn nuôi. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.
Thực tiễn cho thấy, với sự chủ động từ chính sách đến triển khai, nông nghiệp Điện Biên không chỉ giữ vững vai trò bệ đỡ mà còn trở thành trụ cột, góp phần quan trọng vào cơ cấu kinh tế của tỉnh, khi khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 13,6% GRDP giai đoạn 2021 - 2025.