Thứ tư 10/06/2026 04:06
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan "đốt cháy" bầu trời sông Hàn

Toàn bộ khán đài DIFF 2025 đã được lấp đầy, hơn 10.000 khán giả và hàng trăm nghìn người dân cùng hướng về bầu trời đêm Đà Nẵng, để thưởng thức những màn trình diễn “nghệ thuật sáng tạo” giữa đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam và đội Surex Firma Rodzinna Ba Lan trong tối ngày 07/6/2025.
Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 với chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo”

Với chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo”, đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025, do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành cùng UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc, ngập tràn bất ngờ và ấn tượng.

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Việt Nam và Ba Lan "đốt cháy" bầu trời sông Hàn

Khát vọng vươn mình: Bản ‘tuyên ngôn’ pháo hoa của đội Việt Nam

Trong đêm thi thứ hai của DIFF 2025, đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao mang tên “Khát vọng vươn mình”, được dàn dựng công phu với 5 chương, gợi mở một hành trình của Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại và hướng đến tương lai.

Mở đầu rộn ràng, những chùm pháo đa sắc bùng nổ theo nhịp nhạc sôi động, vẽ lên bầu trời những gam màu sống động và hiện đại, khắc họa một Đà Nẵng trẻ trung, bứt phá không ngừng. Đúng với chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo”, Z121 khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những chùm pháo liên tục thay đổi màu sắc và cũng là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử tổ chức DIFF sử dụng pháo khói màu.

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Bản ‘tuyên ngôn’ pháo hoa của đội Việt Nam

Những sắc vàng ấm áp, kết hợp cùng hiệu ứng pháo nở chậm và rủ mềm như sao rơi, đưa khán giả vào miền ký ức xưa cũ. Như một thước phim quay chậm, phần trình diễn gợi nhắc về một Đà Nẵng từng là trung tâm giao thương sôi động từ thế kỷ 17, nơi đón những cánh buồm từ khắp thế giới.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi rất tự hào và nhiều cảm xúc, đặc biệt là đội Việt Nam 2 dù lần đầu tiên tham dự lễ hội pháo hoa nhưng đã mang đến rất nhiều ấn tượng cho khán giả”.

Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được tái hiện bằng pháo hoa, rực rỡ và đầy tự hào. Giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên giữa tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, mang đến khoảnh khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giải phóng Đà Nẵng. Hiếm có màn trình diễn nào tại DIFF khiến khán giả đồng thanh hát vang, hòa cùng từng nhịp cảm xúc đến vậy. Một phần thi được đánh giá cao cả về cảm xúc, kỹ thuật lẫn chiều sâu nghệ thuật.

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Z121 khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

“Quá bất ngờ! Đội Việt Nam đã không chỉ trình diễn pháo hoa, mà đã khơi dậy lòng tự hào của dân tộc bằng nghệ thuật ánh sáng. Chưa bao giờ xem pháo hoa mà tôi cảm thấy xúc động như hôm nay”, Anh Nguyễn Phú (Hà Nội) chia sẻ.

Tình yêu của rồng: Câu chuyện thần thoại trên trời đêm Đà Nẵng

Đội Ba Lan đã một lần nữa chinh phục khán giả Đà Nẵng với màn trình diễn pháo hoa mang tên "Dragon Love – Tình Yêu Của Rồng", tiếp nối câu chuyện thần thoại về loài vật biểu tượng trong truyền thuyết. Với nguồn cảm hứng bất tận từ Cầu Rồng, các pháo thủ Ba Lan đã biến đêm sông Hàn thành một thước phim sử thi tráng lệ, để lại dấu ấn thăng hoa khó quên trong lòng người xem.

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc

Hình ảnh cầu Rồng với bản sử thi tráng lệ

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những bản giao hưởng hùng tráng như "Prophecy", "The Power of Love" và các bản tình ca sâu lắng như "Dark Side Story", "Epilogue" cùng hiệu ứng pháo hoa độc đáo đã tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy mê hoặc. Những dải pháo xoắn ốc, pháo tầm cao với gam màu lạnh như xanh, bạc, tím đã đưa khán giả đắm chìm vào đại dương sâu thẳm, nơi chàng rồng Draco tung mình uy dũng. Khi giai điệu chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, lãng mạn, pháo hoa bung nở hình quạt, rực rỡ với sắc vàng kim và cam, phản chiếu ánh trăng huyền ảo trên lớp vảy của Luna - nàng rồng lửa.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nhận xét: "Ba Lan đã giữ được phong độ của một đội mạnh trong các cuộc thi pháo hoa từ xưa đến nay – một đội thi luôn lựa chọn âm nhạc rất hay, rất khớp với pháo hoa".

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Bản nhạc God of Lighting đã được đội Ba Lan tận dụng để tạo nên một đại cảnh mãn nhãn

Đặc biệt, cao trào của màn trình diễn được đẩy lên đỉnh điểm với bản nhạc "God of Lighting". Đội Ba Lan đã tận dụng triệt để để tạo nên một đại cảnh mãn nhãn: Pháo hoa đồng loạt bùng nổ từ nhiều điểm, tạo thành một dải ánh sáng rực rỡ, tượng trưng cho khoảnh khắc Draco và Luna hợp lực tạo nên cây Cầu Rồng biểu tượng của Đà Nẵng. Từng nhịp trống, từng nốt nhạc đều đồng điệu tuyệt vời với chuyển động của pháo hoa, khiến khán giả không khỏi trầm trồ, cảm giác như từng cú nổ cũng đang "nhảy múa" theo âm nhạc.

Màn trình diễn đầy sáng tạo của đội Ba Lan đã thực sự chạm đến trái tim khán giả, truyền tải một thông điệp đẹp về tình yêu và khát vọng vượt qua mọi khác biệt, đúng như tinh thần mà DIFF luôn hướng đến.

Làn gió nghệ thuật mới bùng nổ bên sông Hàn

Đêm thi thứ hai của lễ hội là một "đại nhạc hội" thực sự, quy tụ những gương mặt trẻ tài năng của làng nhạc Việt như Tăng Duy Tân, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, ca sĩ Muộii, cùng hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Những màn trình diễn sôi động, trẻ trung và "bắt trend" tạo nên một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn bên bờ sông Hàn. Sự đổi mới trong việc lựa chọn nghệ sĩ, danh sách ca khúc và biên đạo sân khấu được kỳ vọng sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ cho DIFF 2025.

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Đêm thi thứ hai của lễ hội là một "đại nhạc hội" thực sự

Nghệ sĩ ưu tú Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương và là đạo diễn nghệ thuật của DIFF 2025 - chia sẻ về quy mô của chương trình: "Chúng tôi đã mời khoảng 100 nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu mỗi đêm, cùng với khoảng 200 người làm công tác hậu đài. Mỗi sân khấu sẽ có sự góp mặt của 2-3 ngôi sao đình đám để đảm bảo mọi phần trình diễn đều để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả." Ông cũng cho biết thêm, với sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, Nhà hát Trưng Vương đã trực tiếp liên hệ với các ngôi sao lớn của Việt Nam. Các nghệ sĩ đều rất phấn khởi khi nhận lời mời tham gia một sự kiện lớn như DIFF tại Đà Nẵng.

Đêm thứ hai DIFF 2025: Việt Nam và Ba Lan đốt cháy bầu trời sông Hàn, hàng vạn khán giả vỡ òa cảm xúc
Những màn trình diễn sôi động, trẻ trung

Ngoài những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn, công nghệ thực tế ảo ngoài trời Sky AR tiếp tục là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Kể từ đêm khai mạc, công nghệ này đã chứng tỏ sức hút không hề suy giảm. Khán giả mọi lứa tuổi đều háo hức trải nghiệm bằng cách tải ứng dụng Sun Paradise Land và hướng điện thoại lên bầu trời sông Hàn để chiêm ngưỡng những hình ảnh 3D sống động. Các mô hình thực tế ảo được thiết kế dựa trên những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng, mang đến cảm giác như một thế giới kỳ ảo đang mở ra ngay trên đầu, khiến du khách vô cùng thích thú khám phá.

Tin bài khác
Đề xuất rút ngắn một nửa thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe

Đề xuất rút ngắn một nửa thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định mới về cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX), trong đó đề xuất rút ngắn tới 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung quy định cấp GPLX điện tử nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê

Giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của công nhân, người lao động và các nhóm thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức hút của đô thị lớn nhất cả nước.
Thành phố Đồng Nai yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn, tập trung lĩnh vực đất đai

Thành phố Đồng Nai yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn, tập trung lĩnh vực đất đai

Trước tình trạng hàng trăm hồ sơ thủ tục hành chính đang chậm giải quyết, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Hà Tĩnh đổi mới đào tạo nghề nông thôn, ứng dụng AI và công nghệ số vào giảng dạy

Hà Tĩnh đổi mới đào tạo nghề nông thôn, ứng dụng AI và công nghệ số vào giảng dạy

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh phấn đấu đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề cho hơn 10.000 lao động nông thôn, với trọng tâm là các ngành nghề phi nông nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.
Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện khí LNG Vũng Áng III hơn 51.000 tỷ đồng

Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện khí LNG Vũng Áng III hơn 51.000 tỷ đồng

Với tổng vốn đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng và công suất 1.500 MW, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, hứa hẹn bổ sung nguồn điện quan trọng cho khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Lào Cai đấu giá quyền thuê khu đất công nghiệp hơn 6.300 m², giá khởi điểm trên 26 tỷ đồng

Lào Cai đấu giá quyền thuê khu đất công nghiệp hơn 6.300 m², giá khởi điểm trên 26 tỷ đồng

Một khu đất rộng 6.380 m² cùng hệ thống nhà xưởng, kho bãi và hạ tầng sản xuất đồng bộ tại Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải, tỉnh Lào Cai sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trong tháng 6. Tài sản có giá khởi điểm hơn 26,2 tỷ đồng, mở ra cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Khánh Hòa: Cảng quốc tế Cam Ranh chào đón 1.300 du khách đến từ Singapore

Khánh Hòa: Cảng quốc tế Cam Ranh chào đón 1.300 du khách đến từ Singapore

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 32 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 48.701 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm 18 chuyến.
Khánh Hòa: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Khánh Hòa: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 107, ngày 24-12-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Hải quan tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách vượt 226.000 tỷ đồng sau 5 tháng

Hải quan tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách vượt 226.000 tỷ đồng sau 5 tháng

Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục đối mặt nhiều biến động, ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường kiểm soát buôn lậu. Sau 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 445 tỷ USD, trong khi số thu ngân sách nhà nước vượt 226.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước.
Khơi nguồn khởi nghiệp sáng tạo từ văn hóa Việt

Khơi nguồn khởi nghiệp sáng tạo từ văn hóa Việt

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xem là một động lực phát triển mới, những doanh nghiệp biết khai thác giá trị văn hóa dân tộc để tạo nên sản phẩm, thương hiệu và giá trị cộng đồng đang trở thành những “bài học thực tiễn” giàu ý nghĩa đối với sinh viên. Đặc biệt, với sinh viên ngành quản lý văn hóa, nghệ thuật, việc tiếp cận các mô hình doanh nghiệp gắn sản phẩm với bản sắc văn hóa không chỉ giúp mở rộng nhận thức nghề nghiệp, mà còn khơi dậy tư duy khởi nghiệp sáng tạo từ chính những giá trị truyền thống của dân tộc.
Khánh Hòa: Chấn chỉnh việc trekking, camping ở Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Khánh Hòa: Chấn chỉnh việc trekking, camping ở Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa chấn chỉnh các đơn vị lữ hành tổ chức tour trekking, camping, trải nghiệm thiên nhiên; tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn cho du khách, tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng, môi trường sinh thái.
Hà Nội thiết lập kênh đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

Hà Nội thiết lập kênh đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

UBND TP Hà Nội dự kiến tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tiếp nhận các sáng kiến, hiến kế và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, số và bền vững.
Ninh Bình: Triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực du lịch

Ninh Bình: Triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực du lịch

Sở Du lịch Ninh Bình mới đây đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-SDL nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.
Đầu tư hạ tầng mở lối phát triển bền vững vùng khó Thái Nguyên

Đầu tư hạ tầng mở lối phát triển bền vững vùng khó Thái Nguyên

Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, Thái Nguyên đang tạo chuyển biến rõ nét tại các vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cần Giờ trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của TP. Hồ Chí Minh

Cần Giờ trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của TP. Hồ Chí Minh

Trong chiến lược mở rộng không gian phát triển của TP. Hồ Chí Minh, khu vực phía biển đang được xem là dư địa quan trọng để tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó, Cần Giờ được ngành chức năng đánh giá là địa bàn sở hữu nhiều lợi thế riêng, để phát triển các sản phẩm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và kinh tế biển theo hướng bền vững.