Ngày 25/2, ông Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thông báo địa phương đã gửi văn bản cho Bộ Công Thương để thúc đẩy dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị, nhằm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.
Theo kế hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị với công suất 1.320 MW vào năm 2013, giao cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, công ty này đã không thực hiện dự án như cam kết và dừng triển khai. Dự án đã hoàn thành công tác thu hồi đất tại xã Hải Khê và Hải An (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) với diện tích thu hồi là 568.273m2/781.145m2. Ngoài ra, khu tái định cư xã Hải Khê đã được xây dựng hoàn tất với tổng kinh phí hơn 215 tỉ đồng. |
Sau đó, tỉnh Quảng Trị đã đề xuất chuyển đổi dự án thành Nhà máy Điện khí LNG. Tháng 1/2025, Bộ Công Thương giao EVN rà soát, đánh giá năng lực và chủ động đề xuất để trình Chính phủ xem xét các dự án đặc biệt theo quy định của Luật Điện lực 2024.
Trước chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN đề xuất trở thành chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị. Ông Hà Sỹ Đồng cho biết tỉnh Quảng Trị ủng hộ và đồng ý giao EVN làm chủ đầu tư. Nếu dự án tiếp tục triển khai, sẽ tận dụng được các nguồn lực đã thực hiện về giải phóng mặt bằng, tái định cư, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và xây dựng.
![]() |
Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã có xem xét chuyển đổi dự án nhiệt điện từ than sang LNG, đề xuất EVNGENCO1 làm chủ đầu tư |
Ngoài ra, dự án sẽ sử dụng nguồn than từ mỏ than đá Kaleum (Lào) qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).
Ông Hà Sỹ Đồng khẳng định, dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị có nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thành và đi vào vận hành trước năm 2030, đảm bảo các mục tiêu phát triển nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao EVN triển khai đầu tư dự án theo quy định của Luật Điện lực 2024.