| Bài liên quan |
| Dư địa cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Canada vẫn còn rất lớn |
| Phải cạnh tranh gay gắt, tôm Việt vẫn rất được ưa chuộng tại thị trường Canada |
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 15/12/2025, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã ban hành quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng dây đai thép nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Theo kết luận của CBSA, doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đang xuất khẩu dây đai thép sang Canada và tham gia đầy đủ quá trình điều tra được xác định không tồn tại hành vi bán phá giá, do đó không bị áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng này tại thị trường Canada.
![]() |
| Dây đai thép Việt Nam nhận tin vui từ thị trường Canada |
Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp Việt Nam khác không tham gia hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin trong quá trình điều tra, CBSA áp dụng mức thuế chống bán phá giá 25,3%, dựa trên các dữ liệu sẵn có.
Đối với các quốc gia và nhà xuất khẩu khác, CBSA kết luận vẫn tồn tại hành vi bán phá giá, với mức thuế chống bán phá giá lên tới 47,9%. Riêng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc còn bị xác định có yếu tố trợ cấp, với mức thuế trợ cấp 0,44 CNY/kg.
Hiện vụ việc đang được Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) xem xét để xác định mức độ thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước. Quyết định cuối cùng của CITT dự kiến được ban hành trước ngày 14/1/2026. Các thông tin chi tiết sẽ được CBSA công bố trong Bản tuyên bố lý do (Statement of Reasons), dự kiến trong vòng 15 ngày kể từ khi ban hành kết luận.
Trước đó, vào tháng 5/2025, CBSA đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng dây đai thép nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, theo đơn kiện của JEM Strapping Systems Inc. Thời kỳ điều tra chống bán phá giá được xác định từ ngày 1/4/2024 đến 31/3/2025.
Theo số liệu từ Trademap, kim ngạch xuất khẩu dây đai thép của Việt Nam trong giai đoạn 2022–2023 lần lượt đạt 7,8 triệu USD và 4,3 triệu USD.
Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước, CBSA cũng đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép carbon và hợp kim thép nhập khẩu từ nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá đối với một doanh nghiệp lớn của Việt Nam được xác định ở mức 5,7%, giảm mạnh so với mức 13,4% trong kết luận sơ bộ. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu khác bị áp mức biên độ lên tới 158,9%, dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi.
Cục Phòng vệ thương mại cho biết, trong nhiều vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng, các doanh nghiệp Việt Nam đã tránh được thuế hoặc chỉ chịu mức thuế thấp nhờ hợp tác đầy đủ, minh bạch với cơ quan điều tra. Cơ quan này tiếp tục khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chủ động theo dõi thông tin, rà soát sản phẩm bị điều tra và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi chính đáng trên thị trường quốc tế.