Sáng 24/4, tại Làng Yến Mai Sinh (Nha Trang), Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Khánh Hòa (27/4/1976 – 27/4/2026) đã diễn ra trang trọng, quy tụ hơn 100 cựu TNXP đến từ Khánh Hòa, Phú Yên và TP. Hồ Chí Minh.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Dấu ấn tuổi xuân” lần thứ 12 – nơi các đơn vị, tập thể, cá nhân chung tay trao tặng những phần quà thiết thực đến các nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần gắn kết tình đồng đội qua năm tháng. Trong không khí xúc động, sự tham gia và đồng hành của Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại Khánh Hòa đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nguyên Bí Thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa qua các thời kỳ phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường đầy tự hào của lực lượng cựu TNXP Khánh Hòa – những con người đã không tiếc tuổi xuân, xung phong lên đường khai hoang, xây dựng các vùng kinh tế mới sau năm 1975. Từ những vùng đất khô cằn, hoang hóa như Đất Sét, bằng ý chí và nghị lực phi thường, các cựu TNXP đã góp phần biến nơi đây thành những khu dân cư trù phú, tạo sinh kế cho hàng vạn người dân.
![]() |
| Bà Ngọc Vân - Nguyên Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Nha Trang phát biểu về chương trình "Dấu ấn tuổi xuân" . |

Nhà báo Lê Bá Dương - Đại diện Văn phòng Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại Khánh Hòa (thứ 7 bên trái) và các đơn vị trao quà tại chương trình "Dấu ấn tuổi xuân"
Không chỉ ghi dấu trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng cựu TNXP còn để lại bài học lớn về tinh thần dấn thân, vượt khó và cống hiến. Chính những giá trị ấy đang tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ hôm nay.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ chào mừng |
Lễ kỷ niệm cũng là dịp nhìn lại những đóng góp to lớn của lực lượng cựu TNXP toàn tỉnh, từ việc khai hoang gần 2.000 ha đất đến hỗ trợ ổn định đời sống cho khoảng 20.000 người dân trong các vùng kinh tế mới. Những thành quả ấy đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Khánh Hòa trong suốt nửa thế kỷ qua.