![]() |
Đắk Nông dự kiến còn 18 đến 22 xã sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính |
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 19, khóa XII, nhiệm kỳ 2020–2025, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Tấn Sương cho biết, sau khi thực hiện việc sắp xếp, bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã, toàn tỉnh dự kiến sẽ còn từ 18 đến 22 đơn vị hành chính cấp xã.
Theo ông Sương, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính, đồng thời chuyển Bộ Tư pháp để thẩm định. Trong dự thảo này, tiêu chí giảm số lượng đơn vị hành chính đã được thống nhất, với mức tối thiểu là 70% và tối đa là 75%. Căn cứ theo tiêu chí này, tỉnh Đắk Nông sẽ còn tối thiểu 18 và tối đa 22 đơn vị cấp xã sau khi sắp xếp.
Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến từ các địa phương, phần lớn các huyện và thành phố trong tỉnh đều đề xuất giữ lại từ 21 đến 22 đơn vị cấp xã. “Nếu giữ lại 22 đơn vị hành chính cấp xã thì tỷ lệ giảm sẽ đạt khoảng 69,4%”, ông Sương cho biết.
Liên quan đến việc có tiếp tục sử dụng tên phường “Gia Nghĩa” hay không, ông Sương cho hay phương án cụ thể đang được trình và hiện chưa có quyết định chính thức. “Chúng tôi đang xây dựng nhiều phương án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và quyết định triển khai”, ông nói thêm.
Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có diện tích tự nhiên hơn 6.500 km², dân số hơn 690.000 người, với tổng số 71 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.