![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, trao đổi với người dân đến khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế Cư Kuin (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Đắk Lắk) |
Nguồn tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đến ngày 8/8/2026, 102/102 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân.
Theo đó, 46/102 xã, phường của tỉnh đã tổ chức khám và đã khám cho 16.203 người theo chương trình. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã triển khai khám sàng lọc tăng huyết áp, đánh giá nguy cơ tim mạch cho 42.659 người.
Để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, hiện nay ngành Y tế Đắk Lắk đang phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa danh sách đối tượng, đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, điều động nhân lực hỗ trợ cơ sở; huy động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và cơ sở quân y cùng tham gia. Tỉnh phấn đấu hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10/2026 và tổ chức rà soát, khám bổ sung các trường hợp còn sót trong tháng 11 và 12/2026.
![]() |
| Đông đảo người dân đến khám sức khỏe tại điểm khám của Trung tâm Y tế Cư Kuin (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Đắk Lắk). |
Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu đã đề ra, mới đây ngày 8/8/2026, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực tế việc triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên và Trung tâm Y tế Cư Kuin.
Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lưu ý việc triển khai chương trình phải bảo đảm đúng tinh thần chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trong đó cần tập trung trước hết vào những người chưa được khám sức khỏe trong năm, nhất là các nhóm còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc khám sức khỏe cho người dân không nên thực hiện máy móc, không nhất thiết yêu cầu người dân phải đến một cơ sở y tế nhất định.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khảo sát, rà soát xác định số lượng người dân thuộc diện được để cập nhật thông tin, tránh tổ chức khám trùng lặp, bảo đảm người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm và từng bước hình thành, cập nhật đầy đủ hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân.