![]() |
| Cán bộ Tổ CSGT địa bàn Ea Kar tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở sửa chữa xe không "tiếp tay", không trực tiếp "độ, chế" xe. |
Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện “độ, chế” (gọi chung là xe độ) diễn ra khá phổ biến. Vì thế, để ngăn chặn hành vi “độ, chế” xe từ gốc và cũng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn; kiên quyết xử lý các cơ sở có dấu hiệu “độ, chế” xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, ký cam kết không “độ, chế” phương tiện, không thay đổi kết cấu, hình dáng, khung, máy, pin hay các đặc tính kỹ thuật của xe.
Tại xã Ea Kar, Tổ CSGT địa bàn thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp làm việc với 10 cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Tại đây, các chủ cơ sở đã được cán bộ, chiến sĩ CSGT phân tích những nguy hiểm tiềm ẩn từ việc thay đổi kết cấu xe. Những can thiệp như: thay IC để tăng tốc độ, nâng cấp bình điện, hay thay khung sườn, lốp xe… không đúng tiêu chuẩn đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, như: gãy khung xe, nổ lốp xe khi đang di chuyển hoặc gây cháy nổ do hệ thống điện không tương thích… đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng!
““Độ, chế” phương tiện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là sự coi thường tính mạng bản thân và cộng đồng. Do đó, thông qua việc tuyên truyền, CSGT chúng tôi kêu gọi các chủ cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tuyệt đối không "tiếp tay" cho việc tự ý thay đổi đặc tính kỹ thuật của xe. Kiên quyết xử lý các cơ sở có dấu hiệu “độ xe” trái phép và tổ chức cho các cơ sở ký cam kết không vi phạm hành vi này từ gốc là việc làm rất cần thiết. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không sử dụng xe độ để tránh tai nạn, mất mát có thể xảy ra đối với người sử dụng phương tiện và người xung quanh!”. Đại úy Trần Anh Tân - Cán bộ phụ trách Tổ CSGT địa bàn Ea Kar, Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Hiện nay, thị trường xe đạp điện, xe máy điện rất đa dạng về chủng loại cũng như giá cả. Để thuận tiện cho công việc, nhiều gia đình đã trang bị loại xe này để con em tự đi đến trường mà không mất thời gian đưa đón hay sử dụng các loại xe dịch vụ. Tuy nhiên, ở độ tuổi thanh thiếu niên, các em thường có tâm lý thích khám phá, thích thể hiện, cùng với sự dễ dàng tìm mua được linh kiện, nên nhiều học sinh đã mua về tự ý hoặc nhờ thợ sửa xe “độ, chế” thay đổi kết cấu của xe.
![]() |
| Cán bộ CSGT tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không “độ, chế” xe trái phép và không sử dụng xe độ để đảm bảo an toàn giao thông. |
Thời gian qua, từ việc tuần tra, kiểm soát phương tiện tham gia giao thông, CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh sử dụng xe đạp điện có dấu hiệu “độ, chế”, thay đổi kết cấu, trong đó có một số học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc Tp Buôn Ma Thuột cũ, nay là phường Tân An). Trước đó, vào cuối tháng 4/2025, CSGT tỉnh cũng đã kịp thời ngăn chặn, xử lý một nhóm gần 70 thiếu niên, học sinh sử dụng xe điện “độ, chế”, tập trung tại Quảng trường 10/3 (nay thuộc phường Buôn Ma Thuột) để biểu diễn, quay video câu like, gây mất an ninh trật tự.
Liên quan đến hành vi “độ, chế” xe, mới đây, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng vừa thông tin về chiếc xe gắn máy trong vụ TNGT xảy ra trên tuyến Quốc lộ 29 vào trưa 15/4/2026 khiến nam sinh V.Đ.Q (SN 2008) học lớp 12 tử vong. Xe gắn máy của nạn nhân được xác định đã bị “độ” tăng dung tích xi-lanh lên hơn 3 lần so với thiết kế ban đầu.
Như vậy, ngăn chặn hành vi “độ, chế” xe và sử dụng xe “độ, chế” là điều rất cần thiết và cấp bách. Việc tổ chức cho các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện ký cam kết không “độ, chế” phương tiện được coi là ngăn chặn vi phạm pháp luật từ gốc. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng thì nhà trường và phụ huynh cũng nên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở học sinh, con em mình tuyệt đối không tự ý “độ, chế” và sử dụng xe “độ, chế” để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.