Trước đó, chiều 4/10/2025, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của các đồng chí trong Tổ Chỉ đạo Đại hội cùng toàn thể 448/449 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang, phiên trù bị đã nghe báo cáo chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời thống nhất các nội dung chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức. 448 đại biểu được chia thành 8 tổ thảo luận nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
![]() |
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành phiên trù bị. |
![]() |
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 khai mạc sáng 5/10, xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát huy đoàn kết và đổi mới sáng tạo để đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới miền Trung. |
Các tham luận tập trung góp ý sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.
![]() |
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. |
![]() |
Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo công tác tổ chức phục vụ đại hội. |
Phiên trù bị cũng nghe đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, báo cáo công tác chuẩn bị và quán triệt một số nội dung quan trọng cho phiên chính thức. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, phiên trù bị hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tạo tiền đề cho Đại hội thành công tốt đẹp.
Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I chính thức khai mạc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.
![]() |
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. |
Dự Đại hội có các đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động.
Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
![]() |
Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị trước đó. |
Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung.”
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị – địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10.
Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến thông tin: “Cùng với 200 tỷ đồng ngân sách Nhà nước hỗ trợ, đoàn công tác của Trung ương xin chuyển thêm 30 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng bào, chiến sĩ cả nước để góp phần giúp tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.”
Phát biểu của đồng chí Đỗ Văn Chiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, khát vọng và đổi mới.