Nét đẹp hiếu đạo trong đời sống tâm linh
Trong đời sống văn hóa Việt Nam, lễ Vu Lan luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Bắt nguồn từ câu chuyện cảm động về tấm lòng hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên, ngày lễ trở thành dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn sinh thành, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được bình an và cha mẹ quá vãng được siêu thoát. Không chỉ mang tính tín ngưỡng, Vu Lan còn khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu nghĩa vẹn toàn, những giá trị đã làm nên bản sắc văn hóa dân tộc.
![]() |
Nghi thức cài hoa hiếu hạnh tại Lễ hội Vu Lan năm 2024 |
Tại Đà Nẵng, Lễ hội Vu Lan báo hiếu – Ngũ Hành Sơn lần đầu được tổ chức năm 2017 và nhanh chóng trở thành hoạt động thường niên, thu hút hàng vạn lượt du khách và phật tử tham dự. Không gian tổ chức đặc biệt tại khuôn viên trước động Âm Phủ, ngọn Thủy Sơn – di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn càng tôn thêm sự linh thiêng và sức hút riêng biệt của lễ hội.
Quy mô lễ hội 2025
Năm nay, Lễ hội Vu Lan báo hiếu – Ngũ Hành Sơn được tổ chức trong 3 ngày, từ 28 - 30/8/2025 do Chùa Linh Ứng – Non Nước chủ trì, phối hợp cùng các chùa Tam Thai, Huệ Quang, Tam Tôn, Từ Tâm, Hải An… với sự hỗ trợ của UBND phường Ngũ Hành Sơn.
Theo Ban tổ chức, phần Lễ sẽ giữ nguyên nét trang nghiêm với các nghi thức truyền thống: Lễ Hưng tác – Thượng Đại tràng ngũ phan, Bạch Phật khai kinh, Trì tụng Chú Đại Bi, Thuyết pháp công ơn cha mẹ, Lễ cúng Ngọ và truy tiến chư anh hùng liệt sĩ, Lễ truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an, Cổ Phật khất thực… Những nghi lễ này vừa thể hiện tinh thần tri ân cha mẹ, vừa nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Phần Hội được tổ chức sinh động và gần gũi hơn, gồm chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc, đêm văn nghệ quần chúng, triển lãm ảnh nghệ thuật và sản phẩm du lịch, hoạt động viết thư pháp tặng khách, không gian trà đạo, hội trại Vu Lan, chương trình cài hoa hồng hiếu hạnh. Đây là cơ hội để người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội, vừa thưởng thức các hoạt động văn hóa, vừa trải nghiệm đời sống tâm linh giàu ý nghĩa.
![]() |
Hoạt động viết thư pháp tặng du khách. |
Trong ba ngày diễn ra, lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như: Ngày 28/8 (mùng 6/7 âm lịch) mở màn với Lễ Hưng tác, Bạch Phật khai kinh, không gian trà đạo, thư pháp, ẩm thực chay và thuyết pháp công ơn cha mẹ.
Ngày 29/8: Khai mạc chính thức Lễ hội, dâng hương cầu nguyện tại động Âm Phủ, triển lãm ảnh nghệ thuật, buffet chay, hội trại Vu Lan. Buổi tối, lễ truyền đăng cầu quốc thái dân an và đêm lửa trại văn nghệ sẽ mang đến không gian vừa linh thiêng, vừa ấm áp tình cộng đồng.
Ngày 30/8: Khách tham dự có thể trải nghiệm nghi thức Cổ Phật khất thực – nét đẹp truyền thống của Phật giáo, tiếp đó là tụng kinh Vu Lan, Đại thí Mông Sơn. Buổi chiều, lễ bế mạc và lễ cung nghinh anh hùng liệt sĩ hồi quy sở tại khép lại mùa lễ hội trang trọng, trọn vẹn.
Lễ hội văn minh – điểm hẹn du lịch
Để đảm bảo tính văn minh, an toàn, Ban tổ chức đã đặc biệt chú trọng công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cũng như kiên quyết ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan. Tất cả nhằm đem lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách và cộng đồng.
Không chỉ là dịp hướng về cội nguồn, tôn vinh đạo hiếu, Lễ hội Vu Lan báo hiếu – Ngũ Hành Sơn còn trở thành sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng. Thông qua những hoạt động giàu tính nhân văn và đậm đà bản sắc dân tộc, lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh Ngũ Hành Sơn nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung như một điểm đến văn hóa – tâm linh độc đáo, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.