![]() |
Cuộc chiến không khoan nhượng với hàng giả: Từ hội nghị Thái Bình đến nghị trường Quốc hội |
Mặt trận chống hàng giả đang nóng lên: tại Thái Bình, chính quyền tỉnh tổng kết chiến dịch kiểm tra diện rộng với hơn 670 vụ vi phạm; còn tại Hà Nội, Quốc hội đang thảo luận sửa đổi luật để ứng phó với thách thức mới – hàng giả trong môi trường thương mại điện tử.
Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Thái Bình nghe và cho ý kiến về công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là thuốc, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cùng các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn nhằm triển khai Công điện 41/CĐ-TTg, Thái Bình cho thấy một quyết tâm rõ rệt: 133 lượt kiểm tra, giám sát được tiến hành tại các cơ sở kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng; một mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng bị phát hiện; hơn 720 triệu đồng tiền phạt hành chính; một cơ sở bị tước giấy phép và sáu cơ sở khác bị đình chỉ hoạt động.
Số liệu từ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh càng khiến bức tranh thêm đáng suy ngẫm: 671 vụ vi phạm, 756 đối tượng bị xử lý chỉ trong hơn 4 tháng đầu năm. Trong đó có 163 vụ bị xử lý hình sự, thu nộp ngân sách trên 12,6 tỷ đồng. Một con số phản ánh về sự liều lĩnh, tinh vi của các hành vi phạm pháp.
Quý I/2025, trên toàn quốc, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 6.192 vụ, phát hiện, xử lý 5.626 vụ vi phạm, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 42 vụ có dấu hiệu tội phạm; tổng số tiền xử lý 184 tỷ đồng, trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước gần 90 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu trên 46 tỷ đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy gần 48 tỷ đồng. |
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.” Đồng thời, ông nhấn mạnh tinh thần “siết chặt nhưng không làm khó” để bảo vệ doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.
Sáng 17/5, tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) tán thành việc dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã chính thức đưa nội dung quản lý chất lượng trong thương mại điện tử vào phạm vi điều chỉnh – một bước đi phù hợp với thực tiễn tiêu dùng hiện đại.
Theo bà Nga, hàng giả, hàng nhái tràn lan trên nền tảng số trong khi người tiêu dùng lại khó xác định đơn vị chịu trách nhiệm. Để khắc phục, bà đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hàng vi phạm trong môi trường số, đồng thời kết nối dữ liệu giữa các sàn TMĐT với cơ quan quản lý để đảm bảo truy xuất trách nhiệm rõ ràng.
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cũng đồng tình nhưng cho rằng các quy định vẫn còn mơ hồ, thiếu chế tài. Bà dẫn ví dụ năm 2024 có nhiều vụ mỹ phẩm giả quảng cáo rầm rộ trên mạng mà không bị xử lý kịp thời. Do đó, cần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử và người bán – từ công bố hợp chuẩn, hợp quy cho đến công khai nguồn gốc và chịu phạt nếu vi phạm.
Câu chuyện tại Thái Bình và nghị trường Quốc hội hôm nay là hai mảnh ghép của một bức tranh lớn: Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn, đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc mạnh mẽ của địa phương, mà cả sự thay đổi về khung pháp lý để kiểm soát sản phẩm bán trên nền tảng thương mại điện tử đang ngày càng bùng nổ.
Tỉnh Thái Bình thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, huy động thêm lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành để tăng cường kiểm tra đột xuất. Đồng thời, các huyện, thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra riêng, bảo đảm phủ kín địa bàn, không để xảy ra hiện tượng “trắng kiểm tra” hoặc kiểm tra hình thức. |