Trong nhiều năm trở lại đây, chất liệu hội họa sơn mài chiếm được vị trí quan trọng trong nền Hội họa Việt Nam, công chúng yêu nghệ thuật, các nhà sưu tập và các nhà đầu tư. Với tinh thần hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao các Vua Hùng và tỉnh Phú Thọ là nơi nguồn gốc của cây sơn ta, tập thể Công ty Cổ phần Sơn Ta Việt cùng các họa sĩ đã đồng lòng mong muốn tri ân, lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả dân tộc nói chung và những người hoạt động trong lĩnh vực sơn ta nói riêng để duy trì, bảo tồn phát triển nghành sơn ta - tranh sơn mài truyền thống.
Nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023, Công ty Cổ phần Sơn Ta Việt đã phối hợp với Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng tổ chức triển lãm “Cùng sơn ta về Nguồn trên đất Tổ”. Với tấm lòng tri ân hướng về tổ tiên, hướng về các Vua Hùng, Công ty Cổ phần Sơn Ta Việt đã trao tặng bức tranh sơn mài chủ đề “Linh thiêng Đền Hùng”cho Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng.
Theo Giám đốc Dự án Phạm Duy Khoa, các họa sỹ tham dự triển lãm tranh sơn mài lần này đều sử dụng chất liệu sơn ta, với tôn chỉ bảo tồn và phát triển chất liệu sơn truyền thống trên các tác phẩm hội họa sơn mài. Triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm tranh sơn mài với các chủ đề lễ hội, mang phong cách sáng tác đa dạng như trừu tượng, ấn tượng, biểu hiện… với các kỹ thuật tạo hình độc đáo sử dụng son, vàng, bạc, vỏ trứng, vỏ ốc… tạo nên sự độc đáo và quý giá về chất liệu.
Bức tranh “Linh thiêng Đền Hùng” mô tả toàn cảnh Đền Hùng theo phong cách tranh trí ước lệ, phối cảnh viễn cận tẩu mã. Bức tranh được sử dụng ba tông màu chủ đạo là đỏ son, vàng, nâu để tạo điểm nhấn và gây ấn tượng ngay khi khách tham quan bước chân vào Bảo tàng Hùng Vương.
Chia sẻ về tác phẩm của mình, Hoạ sĩ Nguyễn Trường Linh cho biết: “Tôi thực sự tự hào khi nhận trọng trách thực hiện bức tranh do Ban Lãnh đạo Dự án giao phó. Tiếp xúc với sơn ta từ nhỏ, do gia đình có nghề sơn, tôi đã sáng tác tranh liên tục hơn ba thập kỷ bằng chất liệu sơn ta. Triển lãm lần này thực sự có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với cá nhân tôi, khi được cùng tác phẩm của mình “hành hương” về Nguồn”.
Họa sỹ Nguyễn Trường Linh đã đã dùng sơn ta cùng các chất liệu quý như: vàng dát – vàng quỳ 9999; bạc quỳ; đỏ son tự nhiên các độ trai, tươi, nhì, thắm – được tạo ra từ Chu sa. Ngoài ra, anh cũng sử dụng nhiều chất liệu màu tự nhiên quý khác trên tác phẩm đặc biệt này của mình. Họa sỹ cũng cách điệu mảng cây kết hợp với các kiến trúc để tạo sự tôn nghiêm. Với khổ rộng, bức tranh có hình chữ nhật dài theo phong cách Panorama - phương pháp vẽ tranh hoành tráng hiện đại, tạo các góc nhìn rộng, công chúng sẽ thấy toàn cảnh lễ hội sống động
Với 32 tác phẩm tranh sơn mài với các chủ đề lễ hội, mang phong cách sáng tác đa dạng như trừu tượng, ấn tượng, biểu hiện tại triển lãm tranh sơn mài nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ là dịp vừa giới thiệu về nghệ thuật tranh sơn mài với công chúng vừa là lưu giữ những giá trị truyền thống của đất nước được giữ gìn, phát triển và lưu truyền cho đời sau.
Đức Hạnh