Tham dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; cùng lãnh đạo Quân chủng Hải Quân, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các nhân chứng lịch sử và hàng ngàn chiến sĩ, người dân.
![]() |
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đ/c lãnh đạo Quân chủng |
Lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Khánh Hòa tại Chương trình
Tại chương trình, các đại biểu cùng nhau ôn lại thời khắc lịch sử cách đây tròn 50 năm, sau khi tỉnh Khánh Hòa được giải phóng. Trong hào khí của đoàn quân tiến về giải phóng miền Nam, với tư tưởng chỉ đạo “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, Quân chủng Hải quân phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 5, quân và dân tỉnh Khánh Hòa tranh thủ thời cơ, bất ngờ tiến công, lần lượt giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, gồm Song Tử Tây (ngày 14-4-1975), Sơn Ca (ngày 25-4-1975), Nam Yết (ngày 27-4-1975), Sinh Tồn (ngày 28-4-1975) và đến ngày 29-4-1975 giải phóng đảo Trường Sa.
Chiến thắng của quân và dân trên đảo Trường Sa góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.
50 năm qua, với sự quan tâm, đầu tư toàn diện của Đảng, Nhà nước, của Khánh Hòa và sự hỗ trợ của mọi miền Tổ quốc, cùng những nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo, Trường Sa hôm nay đang mang một diện mạo mới, không ngừng lớn mạnh, giàu đẹp.
Chiến sĩ, người dân dự chương trình. Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Sức sống Trường Sa” mang đến không gian cảm xúc về biển, nơi gặp gỡ, giao lưu kết nối ký ức về Trường Sa trong chặng đường 50 năm sau giải phóng qua 3 chương: Huyền sử Trường Sa; Trường Sa hôm nay; Vững chãi Trường Sa - Trái tim của Biển Đông.
Các đơn vị đồng hành nhận hoa tri ân của Chương trình
Đặc biệt, chương trình còn có phần giao lưu, lắng nghe tâm sự của những người chiến sĩ hải quân đặt chân lên Trường Sa từ 50 năm trước như: ông Đào Mạnh Hồng, nguyên Phân đội trưởng Phân đội 1, thuộc Đội 1 Trung đoàn 126 đặc công Hải quân (nay là Lữ đoàn Đặc công Hải Quân 126) ông Lê Văn Tấn, nguyên Đảo trưởng Trường Sa giai đoạn 1975 – 1987.
![]() |
Cựu chiến binh Đào Mạnh Hồng và cựu chiến binh Lê Văn Tấn giao lưu cùng chương trình. |
![]() |
ông Trần Đi hội ngộ BS đã cứu giúp khi ông bị tai nạn trên biển. |
Tại chương trình ngư dân Trần Đi (tỉnh Bình Định) đã gặp lại bác sĩ ở Trường Sa cứu sống ông trong một chuyến đi biển.
Trong chương trình, khán giả được chứng kiến cuộc hội ngộ của gia đình em Nguyễn Ngọc Trường Xuân (ca sinh mổ ở Trường Sa vào năm 2011) với Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Xuân Lãng - Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - người thực hiện ca mổ sinh đối với cháu Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Đồng thời, khán giả được xem những phóng sự truyền hình về nhiệm vụ giải phóng Trường Sa cách đây 50 năm; quá trình xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Trường Sa; diện mạo đổi thay của Trường Sa hôm nay.
![]() |
TS, Bác sĩ Hồ Xuân Lãng hội ngộ với gia đình em Nguyễn Ngọc Trường Xuân. ( BS thứ 3 bìa trái. Em Nguyễn Ngọc Trường Xuân thứ 3 bìa phải.) |
![]() |
bức ảnh quân và dân thị trấn Trường Sa xếp thành hình con số 50, chụp tại Thị trấn Trường Sa |
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao tặng món quà đến Thủ trưởng Bộ tư lệnh vùng 4. |
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao tặng món quà đến Thủ trưởng Bộ tư lệnh vùng 4. Đây là bức ảnh quân và dân thị trấn Trường Sa xếp thành hình con số 50, chụp tại Thị trấn Trường Sa, với ý nghĩa ghi dấu son lịch sử kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Trường Sa.
![]() |
Pháo hoa mừng chương trình thành công |
![]() |
Tiết mục ca nhạc trong chương trình |
![]() |
![]() |
![]() |
Chiến sỹ Vùng 4 Hải Quân dự chương trình |