Khi những cành đào phai bắt đầu chúm chím nở trên triền núi, khi hơi xuân len qua từng con dốc, mái nhà, cũng là lúc “mái nhà Công đoàn” ở Lào Cai rộn ràng hơn bao giờ hết. Ở đó, mùa xuân không chỉ đến bằng sắc hoa, mà còn bằng những chuyến xe chở quà, những kế hoạch chăm lo được chuẩn bị từ sớm và những tấm lòng sẻ chia hướng về người lao động.
Tết Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động, hộ nghèo và gia đình chính sách với tinh thần trách nhiệm, thiết thực và nghĩa tình. Từ cơ sở đến cấp tỉnh, các cấp công đoàn chủ động rà soát hoàn cảnh từng đoàn viên, tập trung vào người thu nhập thấp, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai… để có hình thức hỗ trợ phù hợp, kịp thời trước thềm năm mới.
![]() |
| Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trái Hút xã Đông Cuông |
Chỉ riêng dịp này, 50 suất quà đã được trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Cuông, góp phần mang hơi ấm xuân đến từng thôn, bản. Trên toàn tỉnh, hơn 10.000 lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo với tổng kinh phí gần 7,7 tỷ đồng. Đặc biệt, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và doanh nghiệp, hơn 41.000 đoàn viên, công nhân lao động – đạt 100% số đoàn viên toàn tỉnh – được hỗ trợ bằng nhiều hình thức phong phú như quà Tết, tiền mặt, tổ chức “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”. Những con số biết nói ấy là minh chứng sinh động cho một mùa xuân lan tỏa yêu thương từ mái nhà chung Công đoàn.
Tại Trấn Yên, chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” trở thành điểm nhấn ấm áp. Hàng trăm suất quà hiện vật và tiền mặt, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, đã được trao tận tay đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Không khí tất niên rộn ràng với những hoạt động văn nghệ, thi gói bánh chưng, bữa cơm sum họp… giúp người lao động cảm nhận được không khí gia đình ngay tại nơi làm việc.
![]() |
| Ông Vi Việt Trung - Chủ tịch Công đoàn xã Trấn Yên trao 30 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn |
Song hành với chăm lo trước mắt, chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong năm, 5 căn nhà đã được trao với tổng kinh phí 230 triệu đồng; riêng dịp Tết 2026, thêm 2 mái ấm mới được hỗ trợ xây dựng. Những ngôi nhà kiên cố giữa núi rừng không chỉ che mưa nắng mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định, lâu dài cho đoàn viên khó khăn.
Sự đồng hành tích cực của doanh nghiệp cũng góp phần làm nên sắc xuân đủ đầy ấy. Khi người lao động được quan tâm, động viên, họ thêm yên tâm gắn bó với công việc; doanh nghiệp có thêm nền tảng vững chắc để phát triển bền vững. Từ đó, mối quan hệ lao động hài hòa, gắn kết được bồi đắp bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.
Mùa xuân là mùa của hy vọng. Ở Lào Cai, mùa xuân ấy được dệt nên từ những hành động cụ thể, thiết thực của tổ chức Công đoàn – nơi luôn đặt người lao động ở vị trí trung tâm. Từ những phần quà giản dị đến những mái nhà mới dựng lên, tất cả đã góp phần làm nên một mùa xuân ấm áp, đủ đầy và nghĩa tình.
Và khi xuân gõ cửa từng bản làng, từng xưởng máy, người lao động có thể cảm nhận rõ rằng: trong hành trình mưu sinh, họ luôn có một mái nhà chung – mái nhà Công đoàn – lặng thầm đồng hành qua mỗi mùa xuân của cuộc đời.