![]() |
TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) phát biểu chỉ đạo Đại hội phát triển ngành gạch - ngói Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Hạnh |
Tại Đại hội phát triển ngành gạch - ngói Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra chiều ngày 26/3, TS.Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã có bài phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh tầm quan trọng của Chi hội Phát triển ngành gạch ngói Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Thân cho biết, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là tổ chức đại diện cấp Quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cả nước, có uy tín cao trong nước và quốc tế sau 20 năm hoạt động và đến nay đã sở hữu gần 70.000 hội viên, thành viên chính thức trên mọi miền của tổ quốc. Hiệp hội đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, thành viên; là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, giúp phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tới các cơ quan có thẩm quyền để từ đó ban hành ra những cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả, phù hợp.
Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đóng vai trò kết nối, xúc tiến thương mại, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các diễn đàn, hội chợ và chương trình kết nối giao thương.
Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, giao nhiệm vụ đồng hành với doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế của Khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
TS. Nguyễn Văn Thân thông tin thêm: "Nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhưng cùng với đó là áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng do xung đột địa chính trị và thương mại toàn cầu, đặt lên vai các doanh nghiệp Việt Nam những bài toán rất lớn. Chính vì vậy, việc liên kết hiệu quả các doanh nghiệp trong nước dưới mái nhà chung của Hiệp hội để bắt kịp với tốc độ phát triển của thế giới, khu vực và đất nước là một nhiệm vụ hết sức cấp bách trong thời điểm hiện nay.
Nhận thức được bối cảnh và tình hình như vậy, Ban lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã thống nhất thành lập Chi hội Phát triển ngành gạch ngói Việt Nam trên cơ sở kiến nghị của Ban Vận động để tạo ra lực đẩy cho các doanh nghiệp trong ngành chủ động phát triển, đồng thời đóng góp vào sự lớn mạnh của Hiệp hội để từ đó tham mưu với Đảng, Nhà nước và Chính phủ những cơ chế, chính sách phù hợp cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực gạch ngói nói riêng".
“Ngành sản xuất gạch ngói Việt Nam phải khẳng định là có lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Không chỉ cung cấp vật liệu quan trọng cho các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị mà còn tạo ra hàng trăm nghìn công ăn việc làm hàng năm với thu nhập cao. Do vậy, ngành gạch ngói cần được tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phát triển bứt phá và bền vững theo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới”, TS. Nguyễn Văn Thân chia sẻ.
![]() |
Ban điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Hạnh |
Tại Đại hội, TS. Nguyễn Văn Thân nêu 5 yêu cầu đối với Chi hội Phát triển ngành gạch ngói Việt Nam:
Thứ nhất, chủ trương thành lập Chi hội Phát triển ngành gạch ngói Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và đòi hỏi của thị trường. Bước đầu, tôi đánh giá cao kế hoạch phát triển Chi hội nhiệm kỳ 2025-2030 như đã trình bày tại Báo cáo trung tâm của Đại hội. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu, kế hoạch đề ra, đề nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ và các đồng chí lãnh đạo Chi hội phải phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đã cam kết với Hiệp hội và hội viên là phải thực hiện, đã đặt mục tiêu là phải đạt được và phải dám chịu trách nhiệm trước những công việc Chi hội phụ trách hoặc được Hiệp hội giao.
Thứ hai, đề nghị Ban chấp hành, Ban lãnh đạo Chi hội nhanh chóng hoàn thiện các quy trình, thủ tục liên quan để trình Hiệp hội phê chuẩn kết quả Đại hội lần thứ nhất, đồng thời khẩn trương kiện toàn bộ máy để đi vào hoạt động một cách hiệu quả, trơn chu ngay từ những ngày đầu.
Thứ ba, đề nghị Chi hội chủ động xây dựng các chương trình cụ thể để cung cấp hoạt động, dịch vụ cho hội viên, chẳng hạn như:
Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, cập nhật xu hướng mới trong sản xuất vật liệu xây dựng.
Thúc đẩy hợp tác, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong nước và quốc tế.
Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn của Chính phủ.
Hoặc, tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh….
Thứ tư, đề nghị Chi hội quan tâm phát triển hệ thống hội viên chính thức; đặt mục tiêu cụ thể và giải pháp để thu hút hội viên, đảm bảo tăng cả về số lượng và chất lượng hội viên.
Cuối cùng, đề nghị Chi hội chủ động phối hợp với Văn phòng và các Ban, đơn vị trực thuộc Hiệp hội tìm kiếm những cơ hội hợp tác cùng nhau; đồng thời đề nghị Văn phòng và các Ban, đơn vị trực thuộc Hiệp hội tăng cường hỗ trợ Chi hội trong thời gian đầu để bắt nhịp với các hoạt động chung của Hiệp hội.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao của Chi hội, cùng với sự hỗ trợ của Hiệp hội, TS. Nguyễn Văn Thân tin tưởng rằng, Chi hội Phát triển ngành gạch ngói Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ và nâng tầm vị thế sản phẩm gạch ngói Việt Nam ở trong nước cũng như quốc tế.