Phía Bắc Las Vegas (Mỹ) có núi Sheep, nơi phải tiếp nhận đến 8.000 tấn rác thải mỗi ngày và vẫn đang tiếp tục chịu sự ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí từ bãi rác Apex gây ra. Lượng rác thải ở đây nhiều đến nỗi phải có tới 280 xe tải chuyên dụng vận chuyển mới có thể "tải" hết chúng qua các tiểu bang trước khi lao lên một con đường đất ngoằn ngoèo đến nơi được gọi là bãi tập kết.
Được biết, khu bãi này có diện tích khoảng 1,2 hecta, được trang bị những chiếc máy ủi siêu lớn với bánh xe kim loại được chế tạo kèm gai để phục vụ cho công đoạn nghiền nát và nén chặt rác thải được dễ dàng hơn. Một số điểm của bãi tập kết rác này có độ sâu lên đến 152m, nhưng vẫn còn đủ không gian để tiếp tục chôn rác thải của toàn thành phố Las Vegas trong nhiều thế kỷ tới.
Tưởng chừng bãi tập kết rác hôi thối là nỗi ám ảnh của nhiều người, nhưng Công ty Republic Services đã nhanh chóng nhìn thấy món hời từ mảnh đất này, công ty đã ký kết một hợp đồng độc quyền kéo dài 15 năm cho việc toàn quyền thực hiện việc tái chế, thu gom rác khắp khu vực Las Vegas. Bên cạnh đó, vị CEO của công ty - anh Jon Vander Ark cũng đã đàm phán với chính quyền Las Vegas, chuyển 5% tổng doanh thu từ hợp đồng này (tương đương khoảng 250 triệu đô la Mỹ mỗi năm) cho Las Vegas để trở thành chủ sở hữu của khu tập kết rác này.
Hàng ngày, Republic Services vận chuyển khoảng 28 tấn thức ăn dư thừa từ tiệc buffet và các khách sạn, sòng bạc đến một trang trại gần bãi tập kết rác Apex. Tại đó, thức ăn thừa này được chế biến thành thức ăn để chăn nuôi khoảng 3.500 con lợn. Các vật liệu hữu cơ khác được công ty thu gom lại đến khi thối rữa và sản sinh ra khí methane, sau đó thu giữ và bán khí loại khí này với giá cao cho các xưởng công nghiệp có nhu cầu.
Song song với đó, một công ty đã chi một khoản phí đặc quyền cho Republic Services để khai thác 150 xe tải chở đá núi được đưa ra khỏi bãi mỗi ngày để nhường chỗ cho rác thải đổ vào. Đá núi này sau đó được sử dụng vào việc sản xuất bê tông dùng trong xây dựng.
Mục tiêu tiếp theo của công ty nhằm mang lại lợi nhuận là tạo ra một "trung tâm polymer" mới trong khu vực, chuyên sản xuất nhựa tái chế chất lượng cao và bán cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống.
Tính đến nay, Republic Services điều hành 198 bãi chôn lấp, 71 trung tâm tái chế và hệ thống tuyến đường thu gom rác thải trải rộng trên 41 tiểu bang. Sau một năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công việc đã phục hồi mạnh vào năm 2021, giúp công ty tăng 17% lợi nhuận ròng, lên 1,3 tỉ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu của Republic Services cũng dao động ổn định ở mức quanh 131 USD, chỉ giảm 10% so với đỉnh năm 2021.
H.C (t/h)