![]() |
| Quang cảnh buổi họp báo |
Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn, được tổ chức thường niên tại thành phố Cần Thơ, nhằm tôn vinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, thông qua Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống; quảng bá bánh dân gian Nam Bộ đến du khách trong và ngoài nước; tạo điều kiện để nghệ nhân, doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, xúc tiến đầu tư, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu bánh dân gian Nam Bộ gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ.
![]() |
Ông Lê Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH-TT&DL) TP.Cần Thơ cho biết, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 tại thành phố Cần Thơ diễn ra từ ngày 26/4 đến 01/5/2026 (nhằm ngày 10/3 đến 15/3 âm lịch) tại Đền thờ Vua Hùng và Quảng trường Bình Thủy, phường Bình Thủy. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân công đức các Vua Hùng, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà còn trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.
Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm vào sáng ngày 26/4 tại Đền thờ Vua Hùng, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng hàng nghìn người dân. Trước đó, nghi thức thả lá Đại kỳ ngũ sắc tạo nên không khí linh thiêng, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Song song với nghi lễ chính, nhiều hoạt động dâng hương tại các xã, phường trên địa bàn thành phố và việc phục vụ khoảng 2.000 suất cơm chay miễn phí đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của ngày Quốc lễ.
Sức hút của sự kiện còn đến từ hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm mang đậm bản sắc dân tộc. Nổi bật là triển lãm ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” (khoảng 300 ảnh); Trưng bày chuyên đề “Trang phục, trang sức của người dân Đồng bằng sông Cửu Long” (khoảng 150 hiện vật và 80 hình ảnh) vào ngày 22/4/2026 tại Quảng trường Bình Thủy, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. giúp du khách hiểu rõ hơn về giá trị di sản văn hóa của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Vua Hùng như kể chuyện, thuyết minh và vẽ tranh đã tạo sân chơi ý nghĩa cho thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, Hội thi gói, nấu và trưng bày bánh Tét, bánh Chưng cùng hoạt động xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam” hứa hẹn trở thành những điểm nhấn ấn tượng, thu hút sự quan tâm của du khách và truyền thông. Giải Việt dã thành phố Cần Thơ với sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên, các hoạt động thể thao dân gian như đẩy gậy, nhảy bao bố và biểu diễn võ thuật Taekwondo đã góp phần tạo nên không khí sôi động, gắn kết cộng đồng.
Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu Đờn ca tài tử, dân ca Nam Bộ và hò, vè được tổ chức vào các buổi tối đã mang đến không gian nghệ thuật đậm chất sông nước, giúp du khách có cơ hội thưởng thức những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Nam Bộ. Việc tổ chức đồng thời Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII với quy mô khoảng 250 gian hàng càng làm tăng sức hấp dẫn của sự kiện, tạo nên không gian trải nghiệm phong phú với các hoạt động trình diễn, hướng dẫn chế biến bánh truyền thống, quảng bá du lịch và giới thiệu đặc sản vùng miền.
Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng và giàu bản sắc, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 tại Cần Thơ không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với các Vua Hùng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Tây Đô thân thiện, mến khách. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến văn hóa – du lịch tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm.
|