Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với những đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vai trò của đội ngũ trí thức, đặc biệt là nữ giới, ngày càng trở nên quan trọng.
Phụ nữ chiếm 45% lực lượng nghiên cứu khoa học cả nước
Sáng 28/8/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới”.
Tham dự có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng nhiều nhà khoa học, lãnh đạo cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
![]() |
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt (ở giữa) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PN. |
Hội thảo nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của các nhà khoa học nữ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, với tài năng và bản lĩnh của mình, nhiều nhà khoa học nữ đã đạt được những thành tựu có giá trị lớn, được vinh danh trong các giải thưởng trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh đất nước đang kỳ vọng vào một bước chuyển mình mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đặc biệt là sau khi Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính thức được thành lập do Tổng bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban, vai trò của đội ngũ trí thức càng được nhìn nhận và đánh giá cao.
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hội thảo là đề xuất các sáng kiến, chính sách và hành động cụ thể nhằm phát huy nội lực, nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng đổi mới sáng tạo của nữ trí thức trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.
Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - phụ nữ hiện chiếm khoảng 45% lực lượng nghiên cứu khoa học cả nước, đóng vai trò quan trọng trong mô hình liên kết “ba nhà” (Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp). Do vậy, cần hoàn thiện chính sách bình đẳng giới trong khoa học, phát triển mạng lưới cố vấn nữ trí thức.
Còn TS.BS Trịnh Hoàng Kim Tú - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - cho biết nữ giới đang đối mặt áp lực kép giữa công việc và gia đình, cần có cơ chế minh bạch, công bằng để phát triển bền vững.
Cần cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học nữ nghiên cứu khoa học
Đề xuất việc tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học, PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh - cho rằng Nhà nước cần có quỹ dành riêng cho phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài ra cũng cần có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi nghiên cứu khoa học.
![]() |
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: PN. |
Đại diện cơ quan quản lý, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở KH-CN TP. Hồ Chí Minh - cho biết thành phố đang triển khai các giải pháp cụ thể: rút ngắn thủ tục, linh hoạt thời gian nghiên cứu, hỗ trợ tiếp cận vốn, xây dựng mô hình “vườn ươm tài năng nữ” và quỹ hỗ trợ nhà khoa học nữ trẻ...
Nội dung trọng tâm của hội thảo là đề xuất giải pháp tạo ra một hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vững mạnh cho nhà khoa học nữ, hướng đến những nghiên cứu mang tầm quốc tế, có giá trị cao cho xã hội.
Các tham luận dự kiến sẽ xoay quanh các chủ đề quan trọng như: vai trò của nhà khoa học nữ trong việc định hình các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), xã hội học, giáo dục và môi trường; phân tích các rào cản và đề xuất giải pháp thúc đẩy nữ giới tham gia nghiên cứu khoa học.
Vai trò của nữ trí thức trong hoạch định chính sách công thông qua việc kết nối liên ngành; thúc đẩy kết nối giữa giới học thuật và khu vực doanh nghiệp để tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững; Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc hỗ trợ nữ giới phát triển khoa học và học hỏi những mô hình thành công.
Những câu chuyện truyền cảm hứng từ các tấm gương nhà khoa học nữ tiêu biểu đã vượt qua khó khăn để đạt được thành tựu.
Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được tổng hợp, gửi đến các cơ quan chuyên môn liên quan để làm cơ sở hoạch định chính sách.
Đặc biệt, những thông tin, kết quả quan trọng của hội thảo sẽ được đăng tải trên Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và các nền tảng số của báo, nhằm lan tỏa rộng rãi tinh thần Nghị quyết 57 đến toàn thể đội ngũ cán bộ, trí thức - đặc biệt là nữ - trong hệ thống giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của đất nước.
Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành trung ương và TP.HCM, các cơ sở giáo dục, nghiên cứu uy tín và các chuyên gia, nhà khoa học như: Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM; Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường đại học Công Thương TP.HCM; Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị TP.HCM; Phó giáo sư, tiến sĩ Mai Huỳnh Cang (Trường đại học Nông Lâm TP.HCM); Tiến sĩ Nguyễn Thị Trúc Ly (Trường đại học Khoa học sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM); Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Hoàng Kim Tú (Trung tâm Y sinh học phân tử, Đại học Y Dược TP.HCM); Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh - Phó tổng giám đốc L’Oreal Việt Nam; Đại diện chương trình GEARS@VN về bình đẳng giới nơi làm việc, cùng nhiều đại biểu đến từ các doanh nghiệp khác. |