Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp Đà Nẵng khuyến cáo phòng, chống COVID-19 trong mùa du lịch hè |
Thế giới đang ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc Covid-19 tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan… Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, gần 150 ca mắc đã được phát hiện rải rác tại 27 tỉnh, thành phố, và có sự gia tăng nhẹ 3 tuần gần đây.
Từ tháng 10/2023, Covid-19 đã là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B giống như cúm, song Bộ Y tế vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng phó linh hoạt và chủ động trong giai đoạn hiện nay. Bộ Y tế đã ban hành một loạt văn bản hướng dẫn về dự phòng, điều trị, phòng chống lây nhiễm.
![]() |
Chỗ tập trung đông người cần đeo khẩu trang để phòng chống Covid-19 |
Theo hướng dẫn, người mắc Covid-19 không còn bị bắt buộc cách ly y tế như trước. Thay vào đó, Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh nên tự cách ly tại nhà ít nhất 5 ngày, đồng thời tiếp tục đeo khẩu trang đến hết ngày thứ 10 để hạn chế nguy cơ lây lan cho người xung quanh.
Đối với những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai... Bộ Y tế khuyến nghị, cần chủ động xét nghiệm sớm để được hướng dẫn điều trị phù hợp và tránh biến chứng.
Người dân duy trì thực hiện "2K - Khẩu trang và khử khuẩn". Việc đeo khẩu trang được đặc biệt nhấn mạnh tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người và các cơ sở y tế. Đồng thời, người dân cần thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ thông khí tốt tại nơi ở và nơi làm việc, và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp.
PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh) Bộ Y tế - cho biết, hiện nay Covid-19 là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Người dân không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Covid-19 có diễn biến bất ngờ. Do đó, các cơ sở y tế cần có sự chuẩn bị để nếu không may có bất ngờ thì chúng ta có đủ giường bệnh, cơ sở cách ly để dịch không bùng phát mạnh, không nhiễm khuẩn chéo dẫn đến tử vong như trước đây.