![]() |
Các tỷ phú mất 209 tỷ USD từ khi tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. |
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, ông được bao quanh bởi một số người giàu nhất thế giới. Các tỷ phú có mặt tại sự kiện – bao gồm tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg – khi đó đang ở đỉnh cao tài sản, hưởng lợi từ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, chỉ sau bảy tuần, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump đã mang đến một cú đảo chiều đáng kinh ngạc, với năm tỷ phú trong số đó chứng kiến tổng tài sản của họ đã mất đi 209 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.
Theo đó, giai đoạn từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến ngày nhậm chức của ông Donald Trump là thời kỳ bùng nổ đối với giới siêu giàu, khi chỉ số S&P 500 liên tiếp lập đỉnh. Nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu và tiền điện tử với kỳ vọng các chính sách của Tổng thống Trump sẽ có lợi cho doanh nghiệp.
Cổ phiếu Tesla của tỷ phú Elon Musk tăng 98% chỉ trong vài tuần sau bầu cử, đạt mức cao kỷ lục. LVMH của tỷ phú Bernard Arnaultc cũng tăng 7% chỉ một tuần trước ngày nhậm chức, giúp vị tỷ phú Pháp giàu thêm 12 tỷ USD. Ngay cả Meta của CEO Mark Zuckerberg – công ty từng cấm Tổng thống Donald Trump trên nền tảng của mình năm 2021 – cũng tăng 9% trước khi ông nhậm chức và thêm 20% trong bốn tuần đầu nhiệm kỳ mới.
Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán đã nhanh chóng bị dập tắt. S&P 500 đã giảm 6,4% kể từ khi ông nhậm chức, trong bối cảnh chính quyền Hoa Kỳ tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên liên bang và các chính sách thuế quan thiếu nhất quán khiến thị trường rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hơn nữa, chỉ số này đã giảm mạnh 2,7% vào ngày thứ Hai (10/3).
Các tập đoàn đứng sau khối tài sản của những tỷ phú dự lễ nhậm chức của ông Donald trump đã mất tổng cộng 1,39 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ ngày giao dịch cuối cùng trước lễ nhậm chức (17/1).
Elon Musk (giảm 148 tỷ USD)
![]() |
Tỷ phú Elon Musk thường được gọi là "đồng minh" của Tổng thống Donald Trump. |
Tài sản của CEO Tesla từng đạt đỉnh 486 tỷ USD vào ngày 17/12 – mức cao nhất từng được Bloomberg ghi nhận. Phần lớn mức tăng này đến từ đà tăng gần gấp đôi của cổ phiếu Tesla sau bầu cử. Tuy nhiên, cổ phiếu hãng xe điện này sau đó đã mất toàn bộ mức tăng trước đó.
Người tiêu dùng tại châu Âu ngày càng quay lưng với tỷ phú Elon Musk vì quan điểm chính trị cánh hữu của ông, khiến doanh số Tesla tại Đức giảm hơn 70% trong hai tháng đầu năm. Lượng xe giao tại Trung Quốc cũng giảm 49% trong tháng trước, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022.
Jeff Bezos (giảm 29 tỷ USD)
Tỷ phú 61 tuổi này từng đối đầu với Tổng thống Donald Trump về dịch vụ bưu chính và việc sở hữu tờ Washington Post trong nhiệm kỳ đầu của ông. Tuy nhiên, ông Bezos vẫn chúc mừng ông Trump ngay sau cuộc bầu cử năm 2024 trên mạng xã hội.
Ngoài ra, Amazon còn đóng góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của Tổng thống Trump vào tháng 12, và tỷ phú Jeff Bezos đã ăn tối cùng ngài tổng thống vào tháng trước – cùng ngày ông tuyên bố tờ báo của mình sẽ ưu tiên đưa tin về quyền tự do cá nhân và thị trường tự do. Dù vậy, cổ phiếu Amazon đã giảm 14% kể từ ngày 17/1.
Sergey Brin (giảm 22 tỷ USD)
![]() |
Tỷ phú Sergey Brin – đồng sáng lập Google (nay là Alphabet). |
Tỷ phú Sergey Brin – đồng sáng lập Google (nay là Alphabet) – từng tham gia cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông Donald Trump tại sân bay San Francisco hồi năm 2017. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử vào tháng 11, tỷ phú Brin đã gặp ông tại Mar-a-Lago vào tháng 12/2024.
Cổ phiếu Alphabet lao dốc hơn 7% vào đầu tháng 2 sau khi công ty không đạt kỳ vọng doanh thu quý. Đối mặt với sức ép từ Bộ Tư pháp Mỹ về việc chia tách hoạt động kinh doanh công cụ tìm kiếm, Alphabet gần đây đã đề nghị chính quyền có lập trường ôn hòa hơn.
Mark Zuckerberg (giảm 5 tỷ USD)
Meta từng là cái tên thắng lớn trong nhóm "Magnificent Seven" của thị trường chứng khoán Mỹ vào đầu năm nay. Trong khi các cổ phiếu công nghệ khác chững lại, Meta bật tăng 19% từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2.
Tuy nhiên, cổ phiếu này sau đó đã mất toàn bộ mức tăng trưởng trước đó. Chỉ số Magnificent Seven cũng giảm 20% kể từ mức đỉnh hồi giữa tháng 12.
Bernard Arnault (giảm 5 tỷ USD)
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Bernard Arnault. |
Tỷ phú Bernard Arnault – người sở hữu tập đoàn xa xỉ LVMH với các thương hiệu như Louis Vuitton và Bulgari – là bạn thân lâu năm của Tổng thống Donald Trump, và đã liên lạc với ông ngay sau vụ ám sát hụt tại Pennsylvania hồi tháng 7/2024.
Cổ phiếu LVMH từng tăng hơn 20% từ sau bầu cử đến cuối tháng 1, nhưng sau đó giảm mạnh. Các nhà phân tích từ Morningstar cảnh báo rằng mức thuế 10-20% đối với hàng xa xỉ châu Âu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số của LVMH, vốn đã chững lại từ đầu năm 2024.