Thứ năm 19/09/2024 23:48
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Các hãng hàng không đã có hơn 2.700 chuyến bay trong dịp nghỉ lễ 2/9

04/09/2024 15:05
Đối với vận chuyển nội địa, các hãng hàng không đã phục vụ 356.500 hành khách, giảm 15,6%, nhưng lượng hàng hóa vận chuyển tăng 14%, đạt hơn 2.000 tấn.
aa

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác hơn 2.700 chuyến bay, trung bình gần 700 chuyến mỗi ngày. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển của các hãng đạt hơn 531.000 hành khách, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lượng hàng hóa vận chuyển tăng 17,8%, đạt hơn 4.300 tấn.

Cụ thể, vận chuyển quốc tế đạt hơn 174.000 hành khách và hơn 2.200 tấn hàng hóa, giảm 3,7% về lượng hành khách nhưng tăng 21,4% về lượng hàng hóa so với cùng kỳ năm trước. Đối với vận chuyển nội địa, các hãng đã phục vụ 356.500 hành khách, giảm 15,6%, nhưng lượng hàng hóa vận chuyển tăng 14%, đạt hơn 2.000 tấn.

Các hãng hàng không đã có hơn 2.700 trong dịp nghỉ lễ 2/9
Các hãng hàng không đã có hơn 2.700 trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Tại các cảng hàng không lớn, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận hơn 2.500 lượt cất hạ cánh, xấp xỉ 407.000 hành khách và khoảng 5.300 tấn hàng hóa, giảm 9,3% về lượt cất hạ cánh và giảm 7,4% về hành khách, nhưng lượng hàng hóa lại tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận gần 2.000 lượt cất hạ cánh, phục vụ 314.000 hành khách và hơn 8.700 tấn hàng hóa. So với cùng kỳ 2023, lượng cất hạ cánh giảm 8,3%, hành khách giảm 1,1%, nhưng hàng hóa tăng 16,8%.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có hơn 900 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 111.000 hành khách và hơn 333 tấn hàng hóa. Dù số lượt cất hạ cánh giảm 2,9% và hành khách giảm 13,3%, lượng hàng hóa lại tăng đáng kể, đến 80% so với năm ngoái.

Tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không trong dịp lễ này đạt hơn 763.000 người, tương đương 98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế tăng 14,5%, đạt hơn 406.500 khách, còn vận chuyển hành khách nội địa giảm 15,6%, đạt hơn 356.500 khách. Vận chuyển hàng hóa tăng 11%, đạt khoảng 13.000 tấn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc sản lượng khách nội địa sụt giảm nhiều khả năng đến từ việc kinh tế khó khăn, nhiều người có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Mặc khác, một số người lựa chọn xe ô tô hoặc xe khách, tàu hỏa làm phương tiện di chuyển để tiết kiệm chi phí.

Tổng sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 7.000 lượt hạ/cất cánh, giảm 13,4% so với cùng kỳ 2023. Số lượng hành khách đạt hơn 1,1 triệu, giảm 6,7%, trong khi lượng hàng hóa tăng 11,4%, đạt hơn 15.000 tấn.

P.V (t/h)

Tin bài khác
Khi cơn bão đi qua...

Khi cơn bão đi qua...

Những gì còn lại là hoang tàn, đau thương và mất mát. Những dòng sông, gầm lên đục ngầu. Những quả đồi rung lên rồi ập xuống. những ngôi làng bị san phẳng, những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi.
Vì sao Việt Nam cần phải phát triển thị trường chứng khoán xanh?

Vì sao Việt Nam cần phải phát triển thị trường chứng khoán xanh?

Tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp bền vững cho phát triển kinh tế.
Những yếu tố làm khuấy đảo nền kinh tế toàn cầu

Những yếu tố làm khuấy đảo nền kinh tế toàn cầu

Ngay trước khi Fed đưa ra công bố về quyết định hạ lãi suất, tỷ phú Ray Dalio đã chỉ ra 4 yếu tố chính đang tác động đến nền kinh tế toàn cầu.
Quy hoạch tỉnh Bình Dương - kỳ vọng mới

Quy hoạch tỉnh Bình Dương - kỳ vọng mới

Chiều 19/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo Lễ Công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển lãm điện, năng lượng.
TP.HCM: 200 doanh nghiệp FDI đối thoại đề xuất cách vận hành thông minh nhất

TP.HCM: 200 doanh nghiệp FDI đối thoại đề xuất cách vận hành thông minh nhất

Nhằm taọ điều kiện kinh doanh một cách thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài (FDI), UBND TP.HCM và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã tổ chức cuộc đối thoại cho 200 doanh nghiệp FDI và các lãnh đạo khu vực phía Nam.
lp-bank
tms-group
sanghai-fair
ubnd-xa-hoa-son