Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá, TS. Lê Thị Hồng Thương – Phó Cục trưởng nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác pháp chế trong kỷ nguyên phát triển mới. Bà khẳng định: "Công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chính là ‘đột phá của đột phá’ trong việc hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm giúp lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra".
![]() |
| Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế 2025 tại Đà Lạt (Ảnh: Lê Tiến). |
Chương trình tập huấn kéo dài 4 ngày (18-21/11), tập trung vào các nội dung chuyên sâu và cấp thiết như: Kỹ năng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT; Kiểm soát thủ tục hành chính; Những điểm mới trong Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Các vấn đề về quyền con người và điều ước quốc tế.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án số 08 và Kế hoạch số 55 của Bộ Công an, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ pháp chế "Chính quy – Tinh nhuệ – Hiện đại" tầm nhìn đến năm 2030.
![]() |
| Khóa tập huấn quy tụ hơn 200 cán bộ làm công tác pháp chế từ công an các đơn vị, địa phương trên cả nước (Ảnh: Lê Tiến). |
Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng bày tỏ sự tin tưởng khóa học sẽ là diễn đàn để các cán bộ pháp chế giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.