Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền các văn bản quan trọng của Trung ương và của tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 110 điểm cầu trên toàn tỉnh, thu hút sự tham gia của hơn 10.000 cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phổ biến nội dung Công văn số 43-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về kế hoạch tiếp tục tái cấu trúc bộ máy hệ thống chính trị, đồng thời trình bày dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện công văn này và tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Minh Thủy đã nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của dự thảo đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo hướng không tổ chức cấp huyện, tinh gọn cấp xã. Đề án bao gồm các nội dung cụ thể như chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mới, mô hình tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở hạ tầng hành chính, và các giải pháp xử lý tài sản công. Việc tinh gọn này cũng sẽ tác động đến cơ cấu của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng.
![]() |
Bình Dương chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương. Ảnh Đỗ Trọng/Báo Bình Dương |
Hiện tại, Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 91 đơn vị hành chính cấp xã. Theo dự thảo đề án, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh sẽ còn 27 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 64 đơn vị, tương đương 70,33%. Cụ thể, TP.Thủ Dầu Một sẽ sáp nhập 14 phường thành 3 phường; TP.Dĩ An gộp 8 phường thành 2; TP.Thuận An hợp nhất 8 phường và 1 xã thành 2 phường; TP.Tân Uyên gộp 2 xã và 10 phường thành 4 phường; TP.Bến Cát sáp nhập 1 xã và 7 phường thành 4 phường; huyện Dầu Tiếng sắp xếp lại 1 thị trấn và 12 xã thành 4 xã; huyện Phú Giáo gộp 1 thị trấn và 10 xã thành 3 xã; huyện Bàu Bàng tái cơ cấu 1 thị trấn và 6 xã thành 2 xã; huyện Bắc Tân Uyên hợp nhất 2 thị trấn và 8 xã thành 3 xã.
Theo kế hoạch, bộ máy hành chính ở mỗi cấp xã sẽ được bố trí từ 80-82 biên chế, trong đó khối Đảng có khoảng 20 người đảm nhiệm các vị trí trong Thường trực Đảng ủy, Văn phòng, Ban Xây dựng Đảng và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Chính quyền cấp xã sẽ bao gồm HĐND với Chủ tịch (kiêm nhiệm Bí thư hoặc Phó Bí thư), Phó Chủ tịch và hai ban chuyên trách; UBND gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng tối thiểu bốn phòng chuyên môn: Phòng Kinh tế, Phòng Tổng hợp - Tư pháp, Phòng Văn hóa - Xã hội, và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Khối Mặt trận Tổ quốc dự kiến có từ 10-12 biên chế.
Dự thảo chỉ thị sửa đổi Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp cũng đề cập đến cơ cấu tổ chức mới của Ban Chấp hành cấp xã, bao gồm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND; Ủy viên Ban Chấp hành với số lượng 33 người, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy không quá 11 người.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh rằng mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, tránh cồng kềnh trong tổ chức trung gian. Việc này không chỉ giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền hoạt động linh hoạt, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Với tinh thần khẩn trương, Ban Chỉ đạo và Thường trực Tỉnh ủy đã rà soát, cho ý kiến về dự thảo đề án và đặt mục tiêu hoàn tất công tác chuẩn bị trước ngày 15/5 để triển khai chính thức từ 30/6. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, từ đó tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương mình. Ông nhấn mạnh rằng đây là một cuộc cải tổ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước, do đó cán bộ, công chức, viên chức cần đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân để đảm bảo thành công của đề án.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua các buổi tọa đàm, chương trình truyền thông trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và các diễn đàn đối thoại trực tiếp với cán bộ hưu trí, nhân dân. Ông nhấn mạnh rằng sự đồng thuận của xã hội là yếu tố then chốt để triển khai thành công kế hoạch tái cấu trúc bộ máy hành chính.
Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy và các cấp ủy được giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những trường hợp gặp khó khăn trong vấn đề nhà ở và điều chỉnh công việc sau sắp xếp bộ máy. Tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” được nhấn mạnh nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra một cách công bằng và bền vững.
Thông tin về kế hoạch sáp nhập, tinh gọn tổ chức hành chính đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ cán bộ và nhân dân Bình Dương. Sau 28 năm phát triển, từ một tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, Bình Dương đã vươn lên trở thành một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh nhất cả nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thuộc nhóm dẫn đầu và có thu nhập bình quân đầu người cao. Tỉnh cũng được công nhận là một trong những cộng đồng phát triển thành phố thông minh hàng đầu thế giới. Việc cải tổ bộ máy hành chính lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ để Bình Dương phát triển bền vững và hiện đại hơn trong tương lai.