Sáng 17/9/2025, trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ TP. Đà Nẵng long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố, thể hiện ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
![]() |
Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, đạt được những thành tựu quan trọng. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến rõ rệt. Toàn Đảng bộ kết nạp gần 16.000 đảng viên mới, nhiều mô hình “Dân vận khéo”, “bốn tốt” được nhân rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Kinh tế phục hồi và tăng trưởng, GRDP Đà Nẵng tăng bình quân 6,82%/năm; Quảng Nam đạt 4,6%/năm. Dịch vụ – du lịch bứt phá, lượng khách lưu trú tăng bình quân 37%/năm. Công nghiệp – xây dựng phát triển khá; Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành động lực vùng. Tổng thu ngân sách hai địa phương đạt trên 260 nghìn tỷ đồng. Văn hóa – xã hội tiến bộ, đã hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đẩy mạnh các chương trình xóa nhà tạm, chăm lo gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, miền núi.
![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng lẵng hoa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng Đại hội. |
Quốc phòng – an ninh vững chắc, đối ngoại mở rộng, Thành phố được đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện cho người dân, du khách, nhà đầu tư. Hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường, mở thêm dư địa phát triển.
Dẫu vậy, báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận quy mô kinh tế còn khiêm tốn, nhiều chỉ tiêu chưa đạt; bất cập trong quản lý đất đai, giải ngân đầu tư công; tỷ lệ hộ nghèo miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn cao.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, các điểm nghẽn còn tồn tại cần sớm tháo gỡ. Đó là yêu cầu bắt buộc để Đà Nẵng có thể phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới.
Khát vọng mới, tầm nhìn mới
Từ những bài học quý giá của nhiệm kỳ qua, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu: “Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố hiện đại, tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai thành công các mô hình kinh tế mới, như: Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mô hình “5 cao”; trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.”
![]() |
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Đại hội. |
“Để đạt được những mục tiêu đó, mỗi đại biểu hôm nay cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện; phân tích rõ những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố trong thời gian đến, từ đó tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố đề ra, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
Quyết tâm mở ra kỷ nguyên phát triển mới
Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, là dịp khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của toàn Đảng bộ TP. Đà Nẵng. Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết cũng một lần nữa khẳng định: “Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ khẳng định quyết tâm chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố tiếp tục đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn vì một Đà Nẵng phồn vinh, hạnh phúc”.
![]() |
Quang cảnh Đại hội. |
Ông cũng kỳ vọng: “ Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử; đồng thời, đóng góp ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với vấn đề trọng đại của đất nước”.