Trong 2 ngày qua (từ 19 giờ ngày 16 đến ngày 19 giờ ngày 17/11) khu vực tỉnh Khánh Hoà có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa trên toàn tỉnh đạt từ 80 mm đến 250; khu vực Vĩnh Hy, Ninh Hải, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Nha Trang và một phần của Nam Nha Trang là vùng ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa này. Tình hình lũ trên các sông lên nhanh vượt báo động 3.
![]() |
| Toàn cảnh cuộc họp khẩn cấp về tình hình mưa lũ báo động tại Khánh Hòa, sáng ngày 18/11/2025 |
![]() |
| Ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản Lý Đê điều - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định về tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa (Ảnh: Ngọc Vân). |
Theo ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản Lý Đê điều - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định: tình hình thời tiết từ ngày 18-22/11 năm 2025 sẽ còn diễn biến phức tạp. Từ đêm ngày 18/11 tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa toàn tỉnh phổ biến từ 20-50mm/đợt, riêng phía Tây có nơi trên 80mm/đợt. Sáng sớm ngày 19 - 20/11 (2 ngày), tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 40-80mm/đợt, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>50mm/3h). Từ ngày 21/11 đến hết đêm ngày 22/11, tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 10-30mm/đợt, có nơi trên 50mm. Khánh Hòa chú ý công tác chỉ đạo, ứng phó mưa lũ để đảm bảo an toàn cho người dân, hộ gia đình và an toàn trong giao thông.
![]() |
Qua ý kiến của một số cơ quan bộ, ngành sau những ngày mưa lũ, ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo: các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo dõi chặt chẽ dự báo mưa lũ, thông tin kịp thời cho người dân; rà soát khu vực nguy hiểm và chủ động sơ tán dân. Bố trí lực lượng trực, kiểm soát giao thông, khơi thông thoát nước, bảo vệ sản xuất và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Quân sự – Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu. Các hồ chứa kiểm tra an toàn, vận hành đúng quy trình, khoa học, hợp lý, tăng cường cảnh báo hạ du. Công tác đảm bảo an toàn hồ chứa đã thực hiện điều tiết để đảm bảo an toàn hồ chứa (giảm xả về đêm). Ngành Giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ khi mưa lũ lớn. Chủ đầu tư công trình đảm bảo an toàn người và thiết bị, xử lý sự cố. Các sở ngành phối hợp rà soát, triển khai phương án ứng phó theo chức năng. Đài khí tượng và cơ quan báo chí cập nhật, thông tin liên tục về diễn biến mưa lũ. Thực hiện trực ban nghiêm túc và báo cáo kịp thời. Quyết liệt ứng phó tình hình mưa lũ, bảo vệ tính mạng an toàn cho nhân dân, đảm bảo duy trì đời sống, cuộc sống về mức bình thường, ổn định giá cả thị trường, đảm bảo giao thông không chia cắt…”
Đối với vụ sạt lở gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An) và Đèo Khánh Lê, ngay sau khi nắm được thông tin, Lãnh đạo UBND tỉnh đã kịp thời đến hiện trường để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương ứng cứu các nạn nhân bị đất đá vùi lấp, đưa người bị thương đi cấp cứu và tổ chức tìm kiếm trong thời gian nhanh nhất; thăm, động viên các hành khách bị thương do vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn.
Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức 02 đoàn công tác : trực tiếp kiểm tra các khu vực sạt lở, ngập lụt; thăm hỏi gia đình bị ảnh hưởng và yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống Nhân dân.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu về công tác thông tin liên lạc trong tình hình mưa lũ. |
![]() |
| Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu về phương pháp cứu hộ, cứu nạn. |
UBND tỉnh cũng đã thành lập 04 Đoàn đi kiểm tra sạt lở, ngập lụt do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến các địa phương để trực tiếp chỉ đạo xử lý.
Hiện tại, về công tác sơ tán dân đã sơ tán 1.890 hộ/6.507 khẩu. Các xã, phường phía Nam tỉnh: đã sơ tán 1324 hộ/4.302 khẩu. Các xã phía Bắc tỉnh: đã sơ tán 566 hộ/2.205 khẩu
Về lực lượng, phương tiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng phương tiện phối hợp các đơn vị chức năng trên địa bàn, các đơn vị Bộ, Quân khu 5 hỗ trợ di dời, ứng cứu nhân dân ở các khu vực.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp. Tuyệt đối không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.
Tình hình thiệt hại trong mưa lũ về người 07 người chết; mất tích 02 người; bị thương 19 người. Trong đó: Đèo Khánh Sơn 1 người chết; mất tích 01 người; bị thương 01 người. Nguyên nhân vào lúc 20h30 ngày 16/11/2025, mưa lớn làm khu vực sườn núi đoạn gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An) bị sạt lở. Khối lượng lớn đất đá trên núi tràn xuống lán trại đang có 10 người trú ngụ, 7 người trong lán bỏ chạy thoát thân, ba nạn nhân còn lại bị vùi lấp. Lượng lượng cứu hộ đã tìm thấy hai người, trong đó có một nạn nhân đã tử vong, một người chấn thương, được đưa đi chữa trị.
Đèo Khánh Lê xe khách bị sạt lở, tổng số 32 người (29 khách, 02 tài và 01 phụ). 06 người chết; bị thương 18 người; Xây xát đi lại được 08 người. Lực lượng chức năng đã đưa được thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường lúc 11h sáng 17.11. Toàn bộ thi thể được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để xác minh danh tính, bàn giao cho gia đình. Hiện khu vực đèo Khánh Lê - Lâm Đồng UBND Tỉnh quyết định đóng đèo để đảm bảo an toàn giao thông và sẽ khẩn trương khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian ngắn nhất.
Phường Bắc Nha Trang: 01 người bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.
Tình hình ngập lụt Khu vực phía Nam tỉnh: Mưa lũ làm nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập cục bộ, trong đó một số vị trí ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và an toàn giao thông, đặc biệt tại Quốc lộ 1A Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc; một số khu dân cư bị ngập cục bộ do nước từ bờ sông Lu tràn vào; Hiện nay nước đang rút. Công tác di dời dân được triển khai kịp thời, đúng trọng điểm, giúp giảm thiểu rủi ro.
Khu vực phía Bắc tỉnh: tình hình ngập lụt tập trung chủ yếu tại các khu vực hạ du sông suối và vùng trũng thấp, đặc biệt tại phường Bắc Nha Trang, Diên Khánh và Khánh Vĩnh. Công tác ứng phó của các địa phương được triển khai kịp thời; việc chốt chặn, cảnh báo, di dời dân được thực hiện đúng trọng tâm. Tuy nhiên, do mực nước tại một số cầu, tràn còn cao, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu, cần tiếp tục theo dõi sát và duy trì lực lượng ứng trực.
Về sạt lở xảy ra trên diện rộng, tập trung ở các khu vực đèo dốc và vùng núi, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến an toàn dân cư. Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm – cứu nạn và khắc phục khẩn trương tại các vị trí trọng điểm.
Thiệt hại về tài sản: Cây trồng, hoa màu của một số hộ dân, bị ngập úng như: là cây hành, tỏi, hoa màu các loại và chìm 03 ca nô hộ dân thôn Vĩnh Hy …. hiện các địa phương đang tiếp tục tổng hợp thống kê thiệt hại.
Thiệt hại về công trình Công trình đập Hồ nước ngọt; các cống tràn tuyến mương qua khu dân cư Thái An, Mỹ Hòa bị sạt lở, hư hại; cống tràn qua 6 suối Đông Nha bị sập; kè chống lũ Thái An bị sạt lở… Hiện nay, các địa phương đã chỉ đạo gia cố, khắc phục tạm thời cụ thể như sau:
Hộ dân: 30 hộ dân thôn Khánh Nhơn 1 bị ngập sâu 50cm; 25 hộ dân thôn Khánh Phước bị ngập sâu 40cm; sập 4 chòi; sạt lở 320m tường thành.
Sạt lỡ: khu quy hoạch dân cư thôn Đá Hang (250m2); Đường 62m (ADB8: 12 m và 2 tuyến đường Thái An 50m); các tuyến mương thôn Đá Hang (7m). Sập 01 cây cầu tràng Đồng Nha. Sập tường Kè chắn lũ thôn Mỹ Hòa: 150m
01 hồ tôm bị nước ngập làm sói bờ, hư hỏng. Lũ quét đã làm sạt lở 05 hồ tôm, gây thiệt hại lớn đối với các hộ nuôi trồng thủy sản.
03 tuyến đường nằm trong vùng lõi điện nhạt nhân kết nối 701 bị hư hỏng cục bộ.
Kè chắn sóng thôn Phú Thọ bị xói lở hàm ếch khoảng 100m.
Công trình đập Hồ nước ngọt bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và mái ta-ly bị xói lở khoảng 10.000m2 (200m x 50m).