![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình |
Đại biểu Trung ương dự buổi lễ gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.
Cùng dự còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.
Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai; Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình.
Sau nghi lễ khai mạc trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Tại khu vực bỏ phiếu số 2, sự kiện còn có sự tham dự của nhiều cử tri tiêu biểu: Ông Nguyễn Văn Sơn (81 tuổi) – Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Ông Quản Hữu Tự (78 tuổi) – Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; Anh Phạm Đình Nguyên Vũ (18 tuổi) – đoàn viên thanh niên, cử tri lần đầu tham gia bầu cử. Cùng với đại diện các tổ dân phố và đông đảo cử tri trên địa bàn phường Ba Đình.
Ngay sau khi các lãnh đạo và cử tri tiêu biểu bỏ phiếu, người dân tại khu vực bỏ phiếu số 2 đã lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược.
Theo đó, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là ngày hội dân chủ của toàn dân, nơi cử tri trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình.
Thông qua lá phiếu, người dân lựa chọn những đại biểu có uy tín, năng lực và trách nhiệm, đủ khả năng đại diện cho tiếng nói của nhân dân, tham gia hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Kết quả của cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời tạo động lực để đất nước tiếp tục phát triển bền vững, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao chất lượng đời sống người dân.