![]() |
Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu |
Tuyên ngôn Độc lập: Dấu son khai mở kỷ nguyên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Chiều ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó không chỉ là lời tuyên bố độc lập của một quốc gia, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ quyền con người, quyền dân tộc – những giá trị phổ quát được kế thừa từ các bản Tuyên ngôn danh tiếng của nước Mỹ và nước Pháp.
Bằng chính hành động cách mạng kiên cường và trí tuệ chính trị sắc sảo, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích thực dân gần 100 năm và chấm dứt chế độ quân chủ kéo dài hàng thế kỷ. Kể từ thời khắc thiêng liêng ấy, Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của Độc lập, Tự do và khát vọng vươn tới Hạnh phúc trọn vẹn cho mỗi con người. Đó là logic cách mạng tất yếu: từ nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân làm chủ.
Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là văn bản lập quốc, mà còn là sự kết tinh sâu sắc tư tưởng, tâm huyết trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người viết bản Tuyên ngôn trong niềm hân hoan tại gác 2 nhà số 48 Hàng Ngang, với tầm nhìn xa rộng về một Việt Nam độc lập, nhân dân tự do, đất nước đoàn kết và hạnh phúc.
Giáo sư Stein Tønnesson – nhà sử học Na Uy nổi tiếng – từng nhận định rằng khoảnh khắc Bác Hồ hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” và được đáp lại bằng tiếng “Có!” vang dội từ hàng vạn người dân, chính là minh chứng thiêng liêng cho mối liên kết bất diệt giữa vị lãnh tụ và nhân dân. Dù không phải nhà hùng biện theo lối cổ điển, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm vóc của một nhà cách mạng lớn thông qua những tác phẩm sâu sắc, đầy cảm xúc và mang đậm tinh thần dân tộc. |
Trong Di chúc thiêng liêng, Người vẫn luôn đau đáu một điều: “Phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.” Khát vọng ấy, xuyên suốt từ Tuyên ngôn năm 1945 đến những lời cuối cùng Người để lại, là một sợi chỉ đỏ dẫn dắt toàn bộ hành trình phát triển của dân tộc Việt Nam.
Kỷ nguyên mới: Phát triển vì Hạnh phúc của Nhân dân
“Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là tiêu ngữ quốc gia, mà còn là kim chỉ nam cho mọi chính sách, chiến lược phát triển của Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Từ nền móng vững chắc của cách mạng 1945, đất nước ta từng bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập, khẳng định vị thế trên trường quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại...
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. |
Kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu mang tính lịch sử, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 – cột mốc trăm năm – trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.
Kỷ nguyên phát triển mới đã được xác định rõ: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nơi mọi người dân đều được hỗ trợ phát triển, làm giàu chính đáng, sống trong ấm no và hạnh phúc.
Tinh thần Tuyên ngôn năm xưa giờ đây tiếp tục là ngọn lửa soi đường. Trong thế kỷ 21, tinh thần ấy thôi thúc chúng ta khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực dân tộc, khai thác tối đa các tiềm năng địa chính trị – kinh tế – văn hóa, đưa Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và nhân văn.