Bài liên quan |
Lào Cai đề xuất hỗ trợ 35 triệu đồng/người cho cán bộ di chuyển sau sáp nhập tỉnh |
Lào Cai triệt phá hai cơ sở dùng hóa chất độc hại sản xuất hơn 300 tấn giá đỗ |
Theo số liệu từ lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, từ đầu vụ đến nay, gần 8.000 tấn vải thiều tươi đã được xuất khẩu qua cửa khẩu này, đạt tổng trị giá trên 4,5 triệu USD. Sản lượng xuất khẩu tăng đều qua từng ngày, phản ánh nhu cầu nhập khẩu ổn định từ thị trường Trung Quốc cũng như sự chủ động trong khâu tổ chức logistics và thông quan của các lực lượng chức năng Việt Nam.
Điều đáng ghi nhận, việc thông quan được thực hiện rất sớm trong ngày. Hầu hết xe chở vải thiều từ các tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên... đều được thông quan ngay trong buổi sáng. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong thời gian cao điểm, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Kim Thành đã chủ động bố trí luồng riêng dành cho xe chở vải thiều, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ tối đa nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và hạn chế tình trạng ùn ứ phương tiện.
![]() |
Mỗi ngày có 60 - 70 xe vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai |
Không chỉ vậy, phía Việt Nam cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tại Hà Khẩu (Trung Quốc), nhằm đảm bảo năng lực tiếp nhận hàng hóa được nâng cao trong khung giờ sáng – khoảng thời gian quan trọng quyết định chất lượng vải thiều tươi khi đến tay đối tác nhập khẩu.
Năm nay, các vùng trồng vải lớn trên cả nước đều được mùa. Riêng sản lượng dự kiến xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai có thể đạt từ 60.000 - 70.000 tấn trong toàn vụ. Việc đảm bảo thông quan thuận lợi cho quả vải thiều không chỉ giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm kịp thời, giữ được chất lượng nông sản sau thu hoạch mà còn nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế.