6 tỷ phú USD người Việt được Forbes vinh danh

23:13 06/11/2022

Forbes vừa cập nhật bảng xếp hạng tỉ phú USD trên thế giới năm 2022, Việt Nam có 6 gương mặt xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo bảng xếp hạng tỉ phú USD trên thế giới năm 2022 do Forbes vừa cập nhật, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup dù tổng tài sản đã giảm từ 6,2 tỷ USD xuống chỉ còn 3,9 tỷ USD, nhưng vẫn xếp hạng 683 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Ông Vượng đứng vị trí số 1 người giàu nhất Việt Nam.

Forbes cũng cho biết, tháng 12/2020, ông và Quỹ VinFuture của vợ mình thành lập Giải thưởng VinFuture trị giá 4,5 triệu USD cho đổi mới khoa học và công nghệ. Công việc kinh doanh đầu tiên của ông Vượng là một nhà hàng Việt, nơi ông đích thân phục vụ khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc điều hành Vietjet Air đang duy trì thứ hạng 1.391 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản là 2 tỉ USD.

Tiếp theo là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco với 1,4 tỉ USD, xếp hạng 1.900.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan lần lượt nắm giữ số tài sản là 1,4 và 1,2 tỉ USD, lần lượt xếp hạng 1.917 và 2.133.

Dù đang đối diện với nhiều khó khăn trong ngành thép nhưng ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát vẫn nắm giữ tổng giá trị tài sản là 1,2 tỉ USD với thứ hạng 2.229. Ông Trần Đình Long từ vị trí người giàu số 2 Việt Nam hồi tháng 4 đã tụt xuống vị trí thứ 7 khi tài sản giảm từ 3,2 tỷ USD xuống chỉ còn 1,2 tỷ USD.

Tính theo tỷ lệ giảm, tài sản ông Long đã "bốc hơi" 63% giá trị trong hơn 7 tháng qua. Đối với các tỷ phú khác, mức sụt giảm khoảng 35%, còn riêng tài sản ông Trần Bá Dương chỉ giảm 13%.

PV