Thứ ba 19/08/2025 10:13
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Vụ lừa đảo người tiêu dùng gây "sốc": Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị khởi tố, tạm giam

Ngày 4/4/2025 dư luận Việt Nam chấn động trước thông tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) chính thức khởi tố và bắt tạm giam hai nhân vật đình đám trên mạng xã hội: Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs). Cả hai bị cáo buộc liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của những người từng được hàng triệu người mến mộ.

Từ hào quang đến "vết nhơ"...

Hằng Du Mục là một TikToker nổi tiếng với hơn 4,9 triệu lượt thích trên TikTok và 2,2 triệu người theo dõi trên Facebook cùng Quang Linh Vlogs - cái tên quen thuộc với hình ảnh thiện nguyện tại châu Phi với hàng chục triệu lượt theo dõi từng là biểu tượng của sự thành công từ mạng xã hội. Những video chia sẻ của họ không chỉ ghi dấu ấn qua những nội dung gần gũi đời thường mà từ đó Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) còn tận dụng sức ảnh hưởng để lấn sân kinh doanh, đặc biệt với sản phẩm kẹo rau củ Kera – mặt hàng được quảng bá rầm rộ từ cuối năm 2024.

Vụ lừa đảo người tiêu dùng gây
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs livestream bán kẹo rau củ. Ảnh: Chụp màn hình

Kẹo rau củ Kera được ra mắt thị trường. Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần Asia Life (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Lê Tuấn Linh là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CER Group, còn Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh) và Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng) được cho là những người nắm cổ phần.

Tuy nhiên, ánh hào quang ấy nhanh chóng bị lu mờ khi sản phẩm Kera vướng vào lùm xùm quảng cáo sai sự thật. Trong các phiên livestream, cả hai liên tục khẳng định “một viên kẹo tương đương một đĩa rau xanh” như một lời cam kết khiến hàng nghìn người tiêu dùng tin tưởng đặt mua. Nhưng thực tế, kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cho thấy hàm lượng chất xơ trong một hộp 30 viên chỉ vỏn vẹn 0,51 gram, con số này cách xa hàng chục lần so với giá trị dinh dưỡng của một đĩa rau thông thường.

Từ lời xin lỗi đến khởi tố hình sự...

Trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng, ngày 24/2/2025, Quang Linh Vlogs đăng bài xin lỗi trên trang Facebook. Anh thừa nhận "truyền tải thông tin chưa chính xác rằng "1 viên tương đương 1 đĩa rau", gây hiểu nhầm cho khách hàng" nhưng phủ nhận chuyện "cố tình quảng cáo lố về sản phẩm". Quang Linh Vlogs tiếp tục khẳng định sản phẩm này "dành cho người lười ăn rau, không ăn được rau hoặc kén rau".

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) từng tổ chức buổi gặp báo chí vào ngày 14/3/2025 để cúi đầu xin lỗi, thừa nhận “truyền đạt sai thông tin” và cam kết khắc phục hậu quả. Dẫu vậy, lời giải thích rằng đây chỉ là “sơ suất thuật ngữ” không thể xoa dịu người tiêu dùng, nhất là khi Công ty CER – đơn vị đứng sau sản phẩm Kera – tiết lộ đã bán ra hơn 100.000 hộp kẹo, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Vụ việc không dừng lại ở bị xử phạt hành chính. Tháng 3/2025, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phạt mỗi người 70 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật.

Chiều 4/4, đại diện Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông tin, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Theo bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, kết quả điều tra, xác minh cho thấy, doanh nghiệp này đã vi phạm hai hành vi nghiêm trọng: cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng và không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm.

Theo đó, Tập đoàn Chị Em Rọt đã bị xử phạt tổng số tiền 80 triệu đồng theo Quyết định số 39/QĐ-XPHC ngày 3/4/2025. Đồng thời, doanh nghiệp buộc phải cải chính thông tin sai lệch về sản phẩm kẹo Kera đã cung cấp ra thị trường. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia kết luận, hình thức tài trợ để người có ảnh hưởng sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị nhằm thúc đẩy tiêu dùng mà không thông báo cho người tiêu dùng là vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Nghị định 55/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị xử phạt vì hành vi quảng cáo không đúng quy định cho sản phẩm này.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, hiệp hội ngành nghề để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là những đơn vị có hợp tác với người có ảnh hưởng, trong việc cung cấp thông tin minh bạch, chính xác tới người tiêu dùng. Đồng thời, đề nghị tổ chức, cá nhân kinh doanh nếu có tài trợ cho người có ảnh hưởng thì bắt buộc phải thông báo trước, công khai minh bạch việc tài trợ này với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 4/4, Bộ Công an bất ngờ công bố quyết định khởi tố đã cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án vượt xa những gì công chúng từng mường tượng. Cùng với Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh, ba cá nhân khác trong ban lãnh đạo CER Group và Công ty Asia Life – đơn vị sản xuất kẹo – cũng bị bắt giữ để điều tra.

Vụ việc không chỉ là cú sốc với người hâm mộ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của những người ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hằng Du Mục và Quang Linh, từ những người truyền cảm hứng, giờ đây đối mặt với cáo buộc theo Điều 193 và Điều 198 Bộ luật Hình sự – tội danh có thể dẫn đến án tù nếu bị kết tội. Hơn 135.000 khách hàng mua kẹo Kera được Bộ Công an kêu gọi liên hệ để bảo vệ quyền lợi đã hé lộ quy mô thiệt hại chưa từng có trong một vụ lừa đảo liên quan đến KOL.

Phía sau câu chuyện này là bài học đắt giá về sự thiếu kiểm soát trong quảng cáo trực tuyến. Khi lòng tin của người tiêu dùng bị lợi dụng để trục lợi cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc mà còn là danh tiếng và tự do. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm. Dư luận vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo, nhưng rõ ràng vụ việc ngày 4/4/2025 đã khắc sâu một "vết sẹo" trong lòng cộng đồng mạng Việt Nam.

Tin bài khác
Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện đứng đầu danh sách chậm đóng bảo hiểm tại Đà Nẵng

Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện đứng đầu danh sách chậm đóng bảo hiểm tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách 463 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền nợ lên tới hơn 196 tỷ đồng.
Lỗ hơn 29 tỷ đồng nhưng báo lãi, Simco Sông Đà bị xử phạt

Lỗ hơn 29 tỷ đồng nhưng báo lãi, Simco Sông Đà bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà (HNX: SDA) do hàng loạt sai phạm trong công bố thông tin.
Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam kế toán “phù phép” hóa đơn, doanh nghiệp trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam kế toán “phù phép” hóa đơn, doanh nghiệp trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Hàng chục tỷ đồng tiền thuế bị thất thoát qua thủ đoạn xuất khống hóa đơn, hợp đồng mua bán; nhiều doanh nghiệp và cá nhân tại Quảng Trị bị khởi tố.
Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Thanh tra UBCKNN vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp, liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin trái phiếu và báo cáo tài chính.
Kháng nghị toàn bộ bản án 6 năm tù đối với người nuôi gà lôi trắng

Kháng nghị toàn bộ bản án 6 năm tù đối với người nuôi gà lôi trắng

Ngày 13/8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù vì hành vi nuôi và bán gà lôi trắng – loài động vật trước đây được xếp vào nhóm nguy cấp, quý, hiếm.
Thương mại SMC thông tin về việc bị cưỡng chế thuế hơn 24 tỷ đồng

Thương mại SMC thông tin về việc bị cưỡng chế thuế hơn 24 tỷ đồng

Ngày 11/8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) đã chính thức nhận được các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế từ cơ quan chức năng.
Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm do Dược mỹ phẩm BSSC nhập khẩu

Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm do Dược mỹ phẩm BSSC nhập khẩu

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.
Ủy ban Chứng khoán phạt 5 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán phạt 5 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trái phiếu

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không gửi báo cáo theo quy định hoặc chậm trễ công bố thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Vì sao Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế hàng trăm triệu đồng?

Vì sao Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế hàng trăm triệu đồng?

Công ty TNHH M-TP Entertainment – doanh nghiệp do ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm đại diện pháp luật – vừa bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế.
Xây dựng Thương mại Thuận Việt nợ thuế hơn 3.200 tỉ đồng

Xây dựng Thương mại Thuận Việt nợ thuế hơn 3.200 tỉ đồng

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt đứng đầu danh sách nợ thuế với con số “khủng” hơn 3.239 tỉ đồng, chiếm gần 70% tổng số nợ thuế của toàn danh sách.
Hà Tĩnh: Công khai 558 đơn vị nợ thuế

Hà Tĩnh: Công khai 558 đơn vị nợ thuế

Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai danh sách 558 tổ chức, cá nhân nợ thuế với tổng số tiền lên tới gần 569 tỷ đồng.
Đề xuất miễn phạt lỗi hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

Đề xuất miễn phạt lỗi hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

Trước những khó khăn của hộ kinh doanh khi chuyển sang hóa đơn điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất Bộ Tài chính không xử phạt các lỗi vô ý về hình thức trong giai đoạn đầu.
Minh bạch nhưng vẫn chịu định kiến - vướng mắc của kinh doanh đa cấp cần được tháo gỡ

Minh bạch nhưng vẫn chịu định kiến - vướng mắc của kinh doanh đa cấp cần được tháo gỡ

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam liên tục đối mặt với hàng loạt quy định siết chặt và chế tài khắt khe. Kết quả là số lượng doanh nghiệp đa cấp được cấp phép ngày càng giảm mạnh. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có đang quá nghiêm khắc với các doanh nghiệp “đa cấp chân chính”?
Tổng Bách hóa (TPH) bị phạt vì vi phạm công bố thông tin nhiều năm liên tiếp

Tổng Bách hóa (TPH) bị phạt vì vi phạm công bố thông tin nhiều năm liên tiếp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng Bách hóa (mã chứng khoán: TPH), do vi phạm nghiêm trọng và kéo dài quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Nhựa Bình Minh bị xử phạt và truy thu thuế hơn 1,9 tỷ đồng

Nhựa Bình Minh bị xử phạt và truy thu thuế hơn 1,9 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) vừa công bố thông tin bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền truy thu và phạt lên tới hơn 1,94 tỷ đồng.